| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc: Giết chó làm thức ăn có thể chịu 3 năm tù hoặc phạt 23.000 USD

Thứ Ba 09/01/2024 , 18:50 (GMT+7)

Theo dự luật cấm thịt chó tại Hàn Quốc, hành vi vận chuyển, tàng trữ, bán thức ăn làm từ chó sẽ bị phạt tù hoặc phạt tiền khoảng hơn 20.000 USD.

Những chú chó chờ đợi trong lồng để bán làm thịt tại Seongnam, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. 

Những chú chó chờ đợi trong lồng để bán làm thịt tại Seongnam, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters. 

Ngày 9/11, Nghị viện Hàn Quốc vừa thông qua dự luật cấm gây giống và giết mổ chó để tiêu thụ thịt, chấm dứt thói quen ăn thịt chó vốn gây tranh cãi tại đất nước này nhiều năm qua.

Dự luật đã nhận được sự ủng hộ hiếm hoi của lưỡng đảng Hàn Quốc, điều này thể hiện thái độ đối với việc ăn thịt chó đã thay đổi như thế nào trong vài thập kỷ qua.

Theo ủy ban tương ứng của Quốc hội, luật sẽ cấm phân phối và bán các sản phẩm thực phẩm được làm hoặc chế biến bằng nguyên liệu từ chó.

Tuy nhiên, những khách hàng tiêu thụ thịt chó hoặc các sản phẩm liên quan sẽ không bị vi phạm. Như vậy, luật pháp sẽ chủ yếu hướng vào những người lao động trong ngành này như người nuôi chó hoặc người bán chó.

Theo dự luật, bất kỳ ai giết chó để làm thức ăn có thể bị phạt tới 3 năm tù hoặc bị phạt tới 30 triệu won (khoảng 23.000 USD). Bất cứ ai nuôi chó để ăn hoặc cố ý mua, vận chuyển, tàng trữ hoặc bán thức ăn làm từ chó cũng sẽ bị phạt nhẹ hơn.

Theo ủy ban, các chủ trang trại, nhà hàng thịt chó và những người làm nghề buôn bán chó khác sẽ có thời gian ân hạn 3 năm để đóng cửa hoặc thay đổi hoạt động kinh doanh của họ. Chính quyền địa phương sẽ được yêu cầu hỗ trợ các chủ doanh nghiệp đó chuyển đổi “ổn định” sang các doanh nghiệp khác.

Dự luật hiện đang được chuyển tới Tổng thống Yoon Suk Yeol để phê duyệt lần cuối. Đây là dự luật được đề xuất bởi cả đảng cầm quyền và đảng đối lập chính, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, vốn được biết đến là một người yêu chó.

Giống như các vùng của Việt Nam và miền nam Trung Quốc, Hàn Quốc có lịch sử tiêu thụ thịt chó lâu đời. Theo truyền thống, ở Hàn Quốc, thịt chó được coi là thực phẩm có thể giúp mọi người đánh bại cái nóng trong mùa hè, đồng thời cũng là nguồn cung cấp protein rẻ và sẵn có.

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, có khoảng 1.100 trang trại chó hoạt động vì mục đích cung cấp thực phẩm ở Hàn Quốc và khoảng nửa triệu con chó được nuôi tại các trang trại này.

Nhưng hoạt động này cũng bị chỉ trích trong những thập kỷ gần đây, trong đó các nhà hoạt động vì quyền động vật; các nhóm nhân quyền quốc tế như Humane Society International (HSI) đã nỗ lực giải cứu những chú chó khỏi các trang trại của Hàn Quốc và đưa chúng ra nước ngoài.

Số người Hàn Quốc ăn thịt chó cũng giảm đáng kể khi việc nuôi thú cưng trở nên phổ biến hơn. Người tiêu thụ thịt chó hiện nay có xu hướng lớn tuổi hơn, trong khi ngày càng nhiều người Hàn Quốc trẻ, thành thị có xu hướng tránh xa. Đây cũng là thực trạng tiêu dùng ở các khu vực khác của châu Á.

Trong một cuộc khảo sát năm 2022 của Gallup Korea, 64% số người được hỏi phản đối việc ăn thịt chó - mức tăng đáng chú ý so với một cuộc khảo sát tương tự vào năm 2015. Số người trả lời đã ăn thịt chó trong năm qua cũng giảm, từ mức 27% vào năm 2015 chỉ còn 8% vào năm 2022.

Các nhà hoạt động vì quyền động vật ủng hộ dự luật cấm thịt chó tại Seoul, Hàn Quốc ngày 9/1. Ảnh: AP. 

Các nhà hoạt động vì quyền động vật ủng hộ dự luật cấm thịt chó tại Seoul, Hàn Quốc ngày 9/1. Ảnh: AP. 

Thống kê chính thức cho thấy, từ năm 2005 đến năm 2014, số lượng nhà hàng phục vụ chó ở thủ đô Seoul đã giảm 40% do nhu cầu sụt giảm.

Lee Sang-kyung, Giám đốc chiến dịch cấm thịt chó tại HSI Hàn Quốc, cho biết: “Nhận thức của chúng tôi về việc tiêu thụ thịt chó và động vật nói chung đã thay đổi trong những thập kỷ qua”.

"Thịt chó từng phổ biến khi nguồn thực phẩm của chúng ta khan hiếm, chẳng hạn như trong chiến tranh, nhưng khi nền kinh tế phát triển và nhận thức của người dân đối với động vật cũng như việc tiêu thụ thực phẩm, lựa chọn thực phẩm và mọi thứ thay đổi, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để thay đổi".

Ông nói thêm rằng việc dự luật được thông qua một phần là do ý chí chính trị ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, dự luật cũng vấp phải sự phản đối quyết liệt từ những người nuôi chó và chủ doanh nghiệp, những người cho rằng quyết định này sẽ tàn phá sinh kế của họ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm