| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục hổ, sư tử chết do cúm A/H5N1, cần cấm khu du lịch đón khách

Thứ Hai 07/10/2024 , 12:51 (GMT+7)

Dịch cúm gia cầm A/H5N1 đã gây tử vong hàng loạt con hổ, sư tử tại các vườn thú ở Long An, Đồng Nai, đe dọa sức khỏe cộng đồng và ngành chăn nuôi.

Các container đông lạnh chứa xác hổ chết trong Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đang được các nhân viên tiến hành khử khuẩn. Ảnh: MV.

Các container đông lạnh chứa xác hổ chết trong Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài đang được các nhân viên tiến hành khử khuẩn. Ảnh: MV.

Trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tháng (từ tháng 8/2024 đến ngày 16/9/2024), Vườn thú Mỹ Quỳnh tại xã Tân Mỹ, (Đức Hòa, Long An) đã ghi nhận 30 cá thể động vật lớn chết, bao gồm 27 con hổ và 3 con sư tử, do dịch cúm gia cầm A/H5N1.

Đặc biệt, 3 con hổ nhập khẩu từ Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, Đồng Nai vào ngày 6/9/2024 cũng bị nhiễm bệnh và tử vong. Kết quả xét nghiệm của Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) cho thấy, mẫu bệnh phẩm từ một con hổ chết ngày 16/8/2024 dương tính với virus cúm gia cầm A/H5N1.

Tình hình dịch bệnh không chỉ dừng lại ở Long An. Đến ngày 1/10/2024, theo báo cáo của Cơ quan chuyên môn thú y Đồng Nai, tại Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, TP. Biên Hòa, thêm 21 cá thể bao gồm 20 con hổ và 1 con báo đen đã chết từ ngày 8/9 đến 22/9/2024. Cục Thú y cũng xác nhận 2 mẫu bệnh phẩm dương tính với cúm gia cầm A/H5N1.

Đoàn liên ngành kiểm tra thực tế khu nuôi nhốt hổ tại khu du lịch Vườn Xoài (Đồng Nai). Ảnh: MV.

Đoàn liên ngành kiểm tra thực tế khu nuôi nhốt hổ tại khu du lịch Vườn Xoài (Đồng Nai). Ảnh: MV.

Virus cúm A/H5N1 là một mối đe dọa lớn không chỉ đối với gia cầm mà còn với nhiều loài động vật hoang dã và cả con người. Từ năm 2003 đến nay, tại Việt Nam đã có 129 người nhiễm loại virus này, trong đó 65 trường hợp tử vong. Hàng chục triệu con gia cầm đã phải bị tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Sự lây nhiễm virus từ động vật hoang dã sang người đang trở thành mối lo ngại nghiêm trọng. Dịch bệnh gây ra không chỉ thiệt hại lớn về mặt sinh thái mà còn đe dọa đến sức khỏe cộng đồng và ngành chăn nuôi.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cả Vườn thú Mỹ Quỳnh và Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thú y, cơ quan quản lý động vật hoang dã và các tổ chức có liên quan trong việc điều tra, giám sát và phòng chống dịch bệnh.

Công văn của Bộ NN-PTNT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai và Long An. Ảnh: HT.

Công văn của Bộ NN-PTNT gửi Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Nai và Long An. Ảnh: HT.

Trước diễn biến này, Bộ NN-PTNT đã gửi công văn gửi các cấp chính quyền tỉnh Long An và Đồng Nai, yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định của Luật Thú y. Các biện pháp chủ yếu bao gồm việc điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thức ăn cho động vật hoang dã, cách ly và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của các cá thể hổ, sư tử và báo còn lại.

Vườn thú và khu du lịch cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp khử trùng, vệ sinh, cấm nhập khẩu và xuất khẩu động vật trong thời gian dịch bệnh, đồng thời hạn chế người tiếp xúc với động vật. Đặc biệt, không được phép mở cửa đón khách tham quan cho đến khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

Bộ NN-PTNT cũng yêu cầu các cơ quan thú y địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch cúm gia cầm trên gia cầm, nhất là tại các khu vực xung quanh nơi nuôi nhốt động vật hoang dã, nơi cung cấp thức ăn cho chúng. Ngoài ra, việc tiêm phòng cúm gia cầm cho các đối tượng thuộc diện tiêm cũng cần được triển khai nhanh chóng, đảm bảo đạt tỷ lệ phòng bệnh tối thiểu 80%.

Một con hổ Bengal vừa trải qua giai đoạn bệnh đang dần hồi phục. Ảnh: MV.

Một con hổ Bengal vừa trải qua giai đoạn bệnh đang dần hồi phục. Ảnh: MV.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt trong việc kiểm tra, giám sát nguồn thức ăn cho động vật hoang dã, đặc biệt là thịt gia cầm. Các cơ sở thu mua, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

Đồng thời, các cơ quan quản lý động vật hoang dã và thú y sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, đóng cửa các cơ sở nuôi nhốt động vật nếu không tuân thủ quy định. Mọi tổ chức và cá nhân liên quan đến việc lây lan dịch bệnh sẽ bị xem xét trách nhiệm.

Trước tình hình này, người dân cần nâng cao nhận thức về tính nghiêm trọng của dịch bệnh, tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, và kịp thời báo cáo các trường hợp nghi ngờ để hạn chế sự lây lan của virrus cúm gia cầm A/H5N1 trong cộng đồng.

Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp và đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các bên để kiểm soát và ngăn chặn nguy cơ lây lan rộng rãi.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Tổ chức nghiên cứu khoa học được thành lập doanh nghiệp, thương mại hóa kết quả

Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.