| Hotline: 0983.970.780

Hàng chục ngàn nông dân Hà Lan biểu tình

Thứ Năm 17/10/2019 , 10:18 (GMT+7)

Hàng ngàn nông dân lái máy kéo xuống đường phản đối đề xuất cắt giảm ngành chăn nuôi, gây ra cuộc khủng hoảng lan rộng khắp cả nước.

Theo AFP, ngày 16/10 là cao điểm của khủng hoảng do biểu tình của nông dân kéo dài suốt ba tuần qua nhằm chống lại các kế hoạch của chính phủ cắt giảm lượng khí thải nitơ từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp như là một tác nhân gây biến đổi khí hậu.

Hàng ngàn chiếc máy kéo của nông dân tràn xuống đường biểu tình

Nhiều khu vực hành chính công ở thủ đô Hague và đặc biệt là ngành du lịch tại xứ sở hoa tulip và cối xay gió bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tắc đường trên phạm vi rộng.

Giới quan sát cho biết, hàng ngàn nông dân lái máy kéo từ khắp các tỉnh thành đổ về thủ đô bấm còi inh ỏi và tụ tập tại công viên trung tâm, cách trụ sở Quốc hội vài tòa nhà. Chính phủ phải huy động cả lực lượng cảnh sát chống bạo động, máy bay trực thăng và quân đội để ngăn chặn đoàn xe tiến sâu vào cơ quan lập pháp.

Nông dân lái máy kéo từ khắp các ngả đường đổ về thủ đô

"Chúng tôi đã rất bức xúc trong một thời gian dài", chủ hộ nông dân cỡ nhỏ Rik Oosterveld nói với AFP.

Đại diện phong trào biểu tình của nông dân, ước tính trên 10 ngàn người cho biết, họ không thể chấp nhận việc ngành nông nghiệp bị khinh miệt và yêu cầu các chính trị gia phải thảo luận bởi đây là một điều luật chống lại nông dân.

Ngành giao thông cho biết, cuộc biểu tình lần này đã gây tệ liệt 450 km đường giao thông, nơi xe máy kéo tập trung đông nhất là ở phố Utrecht. Thậm chí ở trung tâm thủ đô  Hague, một nhóm nông dân quá khích đã nhảy khỏi máy kéo đụng độ với lực lượng an ninh.

Biểu tình của nông dân ở Hà Lan lẻ tẻ từ hôm 1/10 nhưng đến ngày 15/10 mới bùng phát sau khi một nông dân lái máy kéo chạy thẳng vào khu hành chính của thành phố Groningen, buộc cảnh sát phải trấn áp.

Cả đảng cầm quyền VVD của Thủ tướng Mark Rutte và một trong ba đối tác liên minh chính phủ là đảng Dân chủ Thiên chúa giáo đã phải lên tiếng nghi ngờ về số liệu khí thải nitơ trong ngành nông nghiệp do Viện Sức khỏe Cộng đồng và Môi trường đưa ra.

Số là viện này đã khẳng định rằng, ngành nông nghiệp Hà Lan đã gây ra lượng khí thải nitơ lớn nhất, với khoảng 106 triệu kg trong năm 2017. Trong đó, có khoảng 94 triệu kg đến từ hoạt động chăn nuôi của nông dân.

Công viên trung tâm ở thủ đô Hague kẹt cứng máy kéo

Đây chính là cơn cớ để một chính đảng đưa ra đề nghị cắt giảm 50% số lượng động vật nuôi lấy thịt hàng năm hiện nay nhằm thực hiện lộ trình chống biến đổi khí hậu. Một số chính trị gia cũng đề xuất gói biện pháp bao gồm hỗ trợ tài chính cho những nông dân giảm hoặc dừng chăn nuôi hay áp dụng các biện pháp sản xuất thân thiện với môi trường.

Bộ trưởng Nông nghiệp Hà Lan Carola Schouten cho biết, bà sẵn sàng lắng nghe những tiếng nói của nông dân, đồng thời cam kết chính phủ vẫn theo đuổi một nền nông nghiệp lành mạnh.

(AFP,AP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm