| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn mét vuông đất ven hồ Đầm Vạc bị lấn chiếm chưa được thu hồi

Thứ Sáu 24/05/2024 , 07:00 (GMT+7)

Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cần thu hồi hàng ngàn mét vuông đất ven hồ Đầm Vạc đang bị các tổ chức, cá nhân chiếm dụng trái phép.

Bến đậu du thuyền của Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức được xây dựng trái phép trên bờ hồ Đầm Vạc. Ảnh: NK.

Bến đậu du thuyền của Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức được xây dựng trái phép trên bờ hồ Đầm Vạc. Ảnh: NK.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2001, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho Công ty cổ phần Du lịch và xuất nhập khẩu Vĩnh Phúc thuê diện tích 6.512 m2 tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên để sử dụng vào mục đích kinh doanh du lịch theo hình thức trả tiền thuê đất hằng năm.

Năm 2009, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hồi khu đất nêu trên để giao cho Công ty cổ phần sản xuất thép Việt Đức (nay là Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức) tiếp tục thuê xây dựng cơ sở kinh doanh du lịch.

Quá trình sử dụng khu đất, Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức đã tự ý cải tạo, đổ đất, san gạt, xây dựng kè đá phía giáp với Đầm Vạc, bao chiếm 2.377,8m2 đất nông nghiệp ngoài ranh giới khi chưa được nhà nước giao cho thuê và chuyển mục đích sử dụng.

Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức đã tự ý cải tạo, đổ đất, san gạt, xây dựng kè đá phía giáp với Đầm Vạc, bao chiếm 2.377,8m2 đất nông nghiệp ngoài ranh giới được giao cho thuê. Ảnh: NK.

Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức đã tự ý cải tạo, đổ đất, san gạt, xây dựng kè đá phía giáp với Đầm Vạc, bao chiếm 2.377,8m2 đất nông nghiệp ngoài ranh giới được giao cho thuê. Ảnh: NK.

Năm 2012, vi phạm này của Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất thép Việt Đức đã bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền trong lĩnh vực đất đai và yêu cầu Công ty dừng ngay hành vi vi phạm, không được xây dựng các công trình kiên cố khác trên phần diện tích đất ngoài ranh giới được cho thuê.

Bên cạnh vi phạm của Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức, một cán bộ địa chính -  xây dựng phường Đống Đa, TP Vĩnh Yên còn cho biết, tại khu vực này, thửa đất liền kề nằm giữa Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức với Khu đô thị Bắc Đầm Vạc cũng bị lấn chiếm trái phép, tường bao đã xây dựng tới mép hồ Đầm Vạc.

Thông qua việc kiểm tra và đo đạc của UBND phường Đống Đa, thửa đất này của ông Phùng Thế Trung, thuộc khu vực xóm Đảo, tổ dân phố Mới, phường Đống Đa có tổng diện tích là 1.376,8m2  (ông Trung đang sử dụng 1.295,8m2, trong đó có 140,6m2 quy hoạch cho dự án Khu đô thị Bắc Đầm Vạc). Cán bộ địa chính - xây dựng phường Đống Đa khẳng định phần diện tích này là đất màu (đất nông nghiệp) thuộc UBND phường quản lý.

Tại buổi làm việc với UBND phường Đống Đa, ông Trung đã thừa nhận sử dụng diện tích đất này chưa đúng quy định và đồng ý sẽ tháo dỡ các công trình vi phạm.

Phần tường bao diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND phường Đống Đa đã được tháo dỡ. Ảnh: NK.

Phần tường bao diện tích đất nông nghiệp thuộc phạm vi quản lý của UBND phường Đống Đa đã được tháo dỡ. Ảnh: NK.

Từ sai phạm của Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức hơn 10 năm qua, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc cần làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trong thời gian dài, đồng thời, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân vi phạm tháo dỡ các công trình vi phạm, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Sau khi thu hồi diện tích trên, thành phố Vĩnh Yên cần xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, thông suốt tuyến đi bộ ven hồ Đầm Vạc cho nhân dân.

Sau báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 21/3/2024 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất ống thép Việt Đức bàn giao ngay diện tích 2.377,8m2 đất đang sử dụng ngoài chỉ giới cho UBND thành phố Vĩnh Yên quản lý.

Xem thêm
Tạm giữ đối tượng ném đá ô tô quân sự

Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ hình sự Lưu Văn Mạnh, sinh năm 1979 đã ném đá vào nhiều ô tô và làm bị thương một chiến sĩ công an.

Khởi tố 3 đối tượng làm giả tài liệu để tham gia đấu thầu

Các đối tượng đã làm giả văn bản của cơ quan Nhà nước để chứng minh năng lực nhằm tham gia đấu thầu một số hạng mục công trình ở Quảng Nam.

Bình luận mới nhất

Những thông tin từ bài viết này càng gợi cho những người làm thủy lợi ở ĐBSCL nhớ tới món nợ trên hơn bao giờ hết! Dự án “Hệ thống công trình phân ranh mặn, ngọt Sóc Trăng - Bạc Liêu” (giai đoạn 2009 -2012) ra đời sau sự kiện phá đập Láng Châm mới chỉ là biện pháp đối phó tình thế (khi mà mặn đã xâm nhập vào đến thị xã Ngã Năm). Khi phê duyệt chủ trương đầu tư Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Rà soát, bổ sung quy hoạch, đề xuất các giải pháp trữ ngọt, cấp ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong điều kiện hạn hán, thích ứng với biến đổi khí hậu, sụt lún và đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Kông ảnh hưởng đến vùng Bán đảo Cà Mau. Dự án “Cống âu thuyền Ninh Quới” là bước đột phá trung gian đầu tiên của Hệ thống, thuộc giai đoạn 2 nhưng lại được làm trước đã phát huy hiệu quả bất ngờ, tạo ra được cục diện mới, lòng tin vào cách làm mới đáp ứng thực tế đời sống và hợp với lòng dân, từng bước tháo gỡ thế bí do xung đột mặn ngọt ở 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu trên bán đảo Cà Mau. Hướng chuyển nước ngọt mới bây giờ là rạch Xẻo Chít. Để nước về đến TP Cà Mau, Hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 2 cần có nội dung tiếp nước cho con rạch này trong thời gian tới. (KS thủy lợi Nguyễn Anh Tuấn – Hội Khoa kọc kỹ thuật thủy lợi TP Hồ Chí Minh)
+ xem thêm