| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn tàu cá Bình Định vươn khơi chuyến biển xuyên tết

Thứ Hai 20/01/2020 , 10:11 (GMT+7)

Những ngày cuối năm âm lịch, hàng ngàn tàu cá của ngư dân Bình Định đồng loạt ra khơi mở chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

Nhộn nhịp nhất là không khí ở Cảng cá Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) với lũ lượt tàu cập bến và xuất bến. Những chiếc tàu vừa cập bến với khoang tàu đầy cá đã cho ngư dân những nụ cười rạng rỡ, còn thuyền viên của những con tàu chuẩn bị xuất bến cũng tươi rói niềm hy vọng chuyến biển xuyên tết bội thu. Họ rộn ràng với những công việc vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, tiếp đá lạnh vào hầm tàu và bơm nhiên liệu xuống tàu.

Vừa chỉ đạo thuyền viên làm công việc, ngư dân Phan Văn Luyến, chủ tàu cá BĐ 98447 TS ở xã Tam Quan Nam, vừa trò chuyện: “Ngư dân đi tàu của tôi thường xuyên đón tết trên biển, bởi đây là thời điểm bước vào vụ chính khai thác cá ngừ đại dương nên tàu nào cũng lo tranh thủ đi đánh bắt. Nếu chuyến biển đầu năm bội thu thì cả năm sẽ được hưởng lộc biển. Do đó, chúng tôi chuẩn bị cho chuyến biển này hết sức chu đáo”.

Ngư dân vận chuyển bia, mức bánh xuống tàu chuẩn bị cho chuyến biển xuyên tết.

Kiểm tra tàu để chuẩn bị xuất bến, ngư dân Nguyễn Văn Trạng ở xã Tam Quan Bắc, chủ tàu cá BĐ 97173 TS, chia sẻ nhanh: “Trước khi mở  chuyến biển này tôi đã ứng tiền cho anh em bạn thuyền sắm tết cho gia đình, tổ chức tất niên sớm để hôm nay vươn khơi. Chuyến biển này tôi sẽ đưa tàu ra đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, đến giữa tháng Giêng tôi sẽ cho tàu về bờ nghỉ trăng. Tết này chúng tôi có thể gọi về bờ chúc tết người thân qua hệ thống điện thoại trong máy giám sát hành trình vừa mới được lắp đặt”.

Không khí tại Cảng cá Quy Nhơn cũng rộn ràng không kém. Từ xã Hoài Hương (huyện Hoài Nhơn), chị Lê Thị Phúc dẫn theo con gái vào Cảng cá Quy Nhơn để cùng chồng mình là anh Nguyễn Minh Tâm, chủ tàu cá BĐ 97765 TS, sắm tổn chuẩn bị cho chuyến biển xuyên tết. Chị Phúc kể: “Ngoài sắm sanh nhang đèn, bánh mứt, hoa quả để bày lễ cúng giao thừa, cúng biển, cúng vọng ông bà, tổ tiên khi tàu đã ra đến khơi xa; tôi còn mua rất nhiều thịt, bánh tét, củ kiệu, trái cây, bia, nước ngọt cho anh em trên tàu ăn tết. Nhiều năm rồi, tết đến chỉ có mẹ con tôi đón tết ở nhà, năm nào chồng tôi cũng ăn tết trên biển”.

Những tàu cá đang hối hả tiếp đá lạnh xuống tàu để mở chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Theo ông Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá Tam Quan, từ ngày 17 – 25 tháng Chạp, đơn vị này đã làm thủ tục cho hơn 1.000 tàu cá/hơn 5.000 ngư dân xuất bến chuyến biển xuyên tết. Trong đó có 100 tàu của ngư dân Quảng Ngãi, số còn lại là của ngư dân huyện Hoài Nhơn. “So với mọi năm thì năm nay số lượng tàu cá và ngư dân ra khơi dịp tết tăng gấp đôi”, ông Khải nói.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Bình Định thì cho hay: “Chúng tôi lên kế hoạch phân công cán bộ, nhân viên trực trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 để quản lý tàu cá xuất nhập cảng, xác nhận nguồn gốc thủy sản”.

Cảng cá Tam Quan rộn ràng những con tàu đồng loạt vươn khơi chuyến biển xuyên tết.

Ngành Thủy sản Bình Định cũng đang tổ chức nhiều đoàn công tác về địa phương phối hợp với UBND các huyện, thành phố ven biển trong tỉnh để kiểm tra, nắm bắt số lượng tàu cá vươn khơi đón tết trên biển. “Để giúp ngư dân an tâm bám biển, Chi cục Thủy sản phân công cán bộ, nhân viên trạm bờ tại Chi cục trực máy 24/24 trong các ngày Tết Nguyên đán để đảm bảo thông tin liên lạc với ngư dân, hỗ trợ ngư dân xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra trên biển”, ông Võ Đình Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bình Định, cho biết.

“10 năm nay tôi liên tục đón tết trên biển. Những ngày tết là thời điểm khai thác cá ngừ đại dương hiệu quả nhất trong năm, giá cá đánh bắt trong chuyến biển này thường khá cao. Những chuyến biển xuyên tết thu nhập của bạn thuyền thường đạt từ 10 - 15 triệu đồng. Nếu trúng những mẻ cá lớn, có khi mỗi người được chia đến hơn 20 triệu đồng nên chúng tôi ai cũng hăng hái ra khơi”, ngư dân Đặng Châu Đạt, thuyền viên tàu cá BĐ 97765 TS, bộc bạch.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm