| Hotline: 0983.970.780

Hàng nghìn hecta điều Lâm Đồng lâm nguy vì dịch bệnh

Thứ Ba 14/03/2017 , 09:40 (GMT+7)

Hàng nghìn hecta điều tại 3 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên, có nguy cơ mất trắng hoàn toàn vì bỗng nhiên cây điều đồng loạt lâm trọng bệnh đúng vào thời điểm ra hoa.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, hiện diện tích điều của tỉnh vào khoảng hơn 20.000ha, trong đó huyện Đạ Huoai có hơn 9.000ha, huyện Đạ Tẻh 8.114ha và Cát Tiên có 5.550ha.

10-57-13_nh-1
Hàng nghìn hecta điều tại Lâm Đồng đang lâm nguy vì sâu bệnh gây hại
 

Năm nay, toàn bộ diện tích cây điều tại Lâm Đồng trổ hoa đúng vào thời điểm xuất hiện những cơn mưa lớn trái mùa, tiếp đó là sương muối, bọ xít tấn công và dịch bệnh thán thư bùng phát gây hại mạnh đã khiến hầu hết các cuống hoa đều bị hư thối.

Ông Nguyễn Duy Lực, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai cho biết, toàn bộ diện tích điều trên địa bàn của xã năm nay xác định mất trắng. Xã hiện có gần 800ha điều nhưng có tới trên 90% diện tích bị hư hại không còn hi vọng cho thu hoạch trái.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thắm, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Huoai, kiểm tra thực tế cho thấy, 100% diện tích điều của địa phương đang bị bọ xít muỗi và bệnh thán thư tấn công gây hại.

Trước thực trạng trên, huyện Đạ Huoai đã vào cuộc hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh trên cây điều.

10-57-13_nh-2
Cây điều bị dịch bệnh chết trắng phải cắt bỏ

 

“Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn không giảm mà ngày một gia tăng khiến người dân hết sức bất an, lo lắng”, bà Thắm cho biết.

Trong khi đó, theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện Đạ Tẻh, địa phương có 7.104/8.114ha điều bị bọ xít muỗi và bệnh thán thư gây hại. Trong đó, có 3.090ha bị nhiễm bệnh trung bình từ 50 - 70%, 4.790ha bị gây hại nặng trên 70% và 234ha bị cháy khô không có khả năng hồi phục.

Ông Phạm Xuân Tiện, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đạ Tẻh cho biết, ngành nông nghiệp đang cùng người dân áp dụng mọi biện pháp phòng trừ sâu bệnh để cứu cây điều khỏi chết, riêng năng suất thì không thể cứu vãn. Ước tính tổng sản lượng điều bị thiệt hại trên địa bàn huyện Đạ Tẻh vào khoảng 4.162 tấn, tương đương khoảng 166 tỷ đồng.

Cũng giống như Đạ Huoai và Đạ Tẻh, tình trạng sâu bệnh gây hại cây điều trên địa bàn huyện Cát Tiên cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Theo ông Trần Quang Trừng, Trưởng phòng NN-PTNT, đến thời điểm này toàn huyện đã có trên 80% diện tích điều bị bọ xít muỗi và bệnh thán thư gây hại. Điều là cây trồng chủ lực của huyện, việc bị sâu bệnh gây hại sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và cuộc sống của người dân địa phương.

Trước tình trạng hàng nghìn hecta điều của 3 huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng đang lâm nguy vì sâu bệnh, vừa qua, Cục BVTV (Bộ NN-PTNT) đã làm việc với ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng bàn biện pháp xử lý, đồng thời chỉ đạo Chi cục BVTV tỉnh Lâm Đồng và các trung tâm nông nghiệp địa phương triển khai một số biện pháp phòng chống dịch thán thư và bọ xít muỗi để ngăn ngừa tình trạng cây điều tiếp tục lâm bệnh, chết trắng.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm