| Hotline: 0983.970.780

Hàng trăm nông, đặc sản tề tựu tại Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024

Thứ Ba 30/01/2024 , 12:01 (GMT+7)

HÀ NỘI Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024 diễn ra từ 30/1 - 7/2 (tức ngày 20 - 28 tháng Chạp) tại Khu Hội chợ triển lãm Giao dịch kinh tế và Thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Sáng 30/1, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) tổ chức khai mạc Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trung Quân.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Trung Quân.

Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024 là hoạt động văn hóa - thương mại thường niên do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán nhằm tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tại thị trường nội địa. Giới thiệu các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động truyền thông cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam”; nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, HTX đối với sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn; giới thiệu, bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hoá, ẩm thực truyền thống của Việt Nam.

Với chủ đề “Xuân Giáp Thìn - nghìn quà Tết”, Hội chợ có quy mô trên 100 gian hàng tiêu chuẩn và hơn 1.000m2 sàn trưng bày, thu hút hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các sở NN-PTNT, chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, doanh nghiệp, HTX, các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở sản xuất nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống thuộc nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, được kiểm soát an toàn thực phẩm, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản phẩm tham gia chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, chứng nhận OCOP.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ. Ảnh: Trung Quân.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ. Ảnh: Trung Quân.

Các sản phẩm nông, đặc sản tiêu biểu được mang tới Hội chợ như: Măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương rừng Tây Bắc; giò me Nghệ An; chả mực Hạ Long; trầm hương, nấm lim xanh Quảng Nam; hành tỏi Lý Sơn; gạo sén cù Lào Cai; gạo nếp cẩm nương Trạm Tấu; bánh chưng Bờ Đậu; chè Thái Nguyên; trà shan tuyết cổ thụ; rau củ quả an toàn Mộc Châu; chả ram tôm đất Bình Định; chả cá thát lát Hậu Giang; thịt lợn đen Hòa Bình; bò một nắng Phú Yên; trâu gác bếp Điện Biên; nước mắm Cát Hải, Phan Thiết, Ba Làng; hải sản Phan Thiết; cam Vinh; hương nhang cổ truyền Bồ Đề Tâm; trà linh chi tam thất; rượu sâm; mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa; tinh bột nghệ, tỏi đen, tam thất, hà thủ ô, đông trùng hạ thảo, táo đỏ, tinh dầu; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sơn mài, sừng, đồ đồng, tơ lụa, mây tre đan, gỗ mỹ nghệ, hàng gia dụng…

Đặc biệt, với diện tích 1.000m2, sàn trưng bày ngoài trời mở cửa từ ngày 25/1/2023 để giới thiệu các loại hoa, cây cảnh như: Mai trắng Bình Định, mai vàng Ba Vì, lan hồ điệp Đà Lạt, hoa lan Phật Sơn, hoa lan rừng, hoa lan dendro nắng, hoa thanh liễu, hoa lay ơn, hoa bách hợp… để phục vụ nhu cầu chơi hoa, cây cảnh dịp Tết của người dân.

Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024 mở cửa đón khách tham quan từ 8h30 - 21h00, bắt đầu từ ngày 30/1 đến hết ngày 7/2/2024 (tức ngày 20 - 28 tháng Chạp năm Quý Mão) tại Khu Hội chợ triển lãm Giao dịch kinh tế và Thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Riêng khu gian hàng hoa, cây cảnh ngoài trời mở cửa từ 8h00 ngày 25/1/2024.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, được kiểm soát an toàn thực phẩm. Ảnh: Trung Quân.

Hội chợ trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, được kiểm soát an toàn thực phẩm. Ảnh: Trung Quân.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp chia sẻ, việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đưa ngành nông nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Trong bối cảnh đó, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nói chung và Hội chợ xuân nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong không khí tưng bừng đón năm mới 2024, Bộ NN-PTNT đã chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp tổ chức Hội chợ xuân Giáp Thìn 2024, tạo không gian để các doanh nghiệp, HTX giao lưu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của mình. Đồng thời, là nơi lý tưởng cho việc mua sắm các mặt hàng phục vụ Tết của người dân Thủ đô và các tỉnh, thành lân cận.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm