| Hotline: 0983.970.780

Phân bón Cà Mau cán mốc 8 triệu tấn Urê:

Hành trình nỗ lực không ngừng vì nông nghiệp Việt

Thứ Năm 07/10/2021 , 12:34 (GMT+7)

Tròn thập niên, Nhà máy Đạm Cà Mau đã luôn hoàn thành trọng trách, xứng đáng với kỳ vọng quốc gia và niềm tin của hàng triệu hộ nông dân.

10 năm trước Cụm Khí – Điện – Đạm chính thức hoàn chỉnh và đi vào hoạt động. Tròn thập niên, công trình Nhà máy Đạm Cà Mau như một mắc xích then chốt đã luôn hoàn thành trọng trách, xứng đáng với kỳ vọng quốc gia và niềm tin của hàng triệu hộ nông dân.

Sứ mệnh đảm bảo nguồn cung phân bón nay càng khắc họa rõ nét khi vào ngày 6/10/2021 Nhà máy cán mốc 8 triệu tấn sản phẩm, luôn hoạt động ổn định với 110% công suất, đánh dấu mốc son trên hành trình phát triển nông nghiệp bền vững.

Nhà máy cán mốc 8 triệu tấn sản phẩm vào ngày 6/10/2021. Ảnh: Lan Anh.

Nhà máy cán mốc 8 triệu tấn sản phẩm vào ngày 6/10/2021. Ảnh: Lan Anh.

Sức mạnh nội lực chinh phục mục tiêu

Những khó khăn buổi đầu hằn trong ký ức của những thế hệ lãnh đạo và người lao động cụm công nghiệp khí điện đạm Cà Mau. Một hệ thống máy móc đồ sộ, thiết bị hiện đại nhập trực tiếp từ châu Âu, quy mô rộng lớn với tổng mức đầu tư hơn 900 triệu USD được vận hành từ những con người Việt Nam.

Khó khăn áp lực là thế nhưng đội ngũ bằng niềm tin mãnh liệt, chí hướng và nhiệt huyết đã đồng lòng siết chặt tay. Suốt thời gian qua đội ngũ vận hành luôn làm chủ công nghệ, chủ động sáng tạo, nắm vững quy trình, duy trì tốt công suất thiết kế từ trên 103% - 110% cung ứng 800.000 tấn urê mỗi năm.

Tập thể cán bộ nhân viên Nhà máy Đạm Cà Mau mừng sự kiện cán mốc 8 triệu tấn sản phẩm. Ảnh: Lan Anh.

Tập thể cán bộ nhân viên Nhà máy Đạm Cà Mau mừng sự kiện cán mốc 8 triệu tấn sản phẩm. Ảnh: Lan Anh.

Thành quả đến từ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, đặc biệt là Ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Lớp kỹ sư nhà máy Đạm Cà Mau ban đầu còn non trẻ càng trưởng thành hơn qua thử thách, gian nan. Từ sau đợt bảo dưỡng tổng thể 2016, đội ngũ trăn trở cách thức hoàn thiện cụm tách CO2 nhằm giảm thiểu tiêu hao năng lượng; tăng tải nhà máy để tiết giảm chi phí sản xuất cũng là động lực để các kỹ sư không ngừng nỗ lực học hỏi, sáng tạo, kiên trì thử nghiệm nâng cao kiến thức lẫn tay nghề chuyên môn.

Hơn 2 năm “gian nan thử sức” đến tháng 2/2019, chuyên gia PVCFC đã nghiên cứu thành công đưa hệ thống Permeat Gas vào vận hành chính thức. Công suất thu hồi gas vượt 30%, giảm lượng tiêu thụ khí tự nhiên khoảng 1.900GJ/ngày. Vận hành nhà máy an toàn, ổn định trơn tru cũng là đảm bảo an toàn thiết bị. Chi phí sản xuất của công ty cũng giảm từ 43 đến 68 tỷ/năm. Đặc biệt năm 2020, PVCFC được Nhà bản quyền công nghệ Haldor Topsose xướng danh Các nhà máy có hiệu quả hoạt động tốt nhất, Top 10% nhà máy tiêu hao năng lượng thấp nhất.

Đối diện thách thức Covid-19 hơn 2 năm qua, PVCFC tự bảo dưỡng gần 2.000 hạng mục công việc, thiết bị mà không thuê chuyên gia nước ngoài. Kiên định tiêu chí hàng đầu: kế hoạch chặt chẽ, dữ liệu đầy đủ (PM, BOM, Partlist), chuyên môn vững vàng, tỉ mỉ cẩn trọng….

Dịch bệnh Covid khiến toàn xã hội phải cách ly nhưng Nhà máy vẫn luôn hoạt động bằng việc tuân thủ quy định giãn cách, 3 tại chỗ và họp trực tuyến. Ảnh: Lan Anh.

Dịch bệnh Covid khiến toàn xã hội phải cách ly nhưng Nhà máy vẫn luôn hoạt động bằng việc tuân thủ quy định giãn cách, 3 tại chỗ và họp trực tuyến. Ảnh: Lan Anh.

Ban Tổng Giám đốc luôn khuyến khích tinh thần sáng chế, sáng kiến cải tiến để duy trì công suất ổn định thông qua các chương trình nội bộ, các giải thưởng thi đua lành mạnh để đội ngũ có cơ hội va chạm, rèn luyện. Đồng nghiệp chan hòa sẻ chia, thẳng thắn góp ý, lãnh đạo tận tâm hướng dẫn định hướng giúp bầu không khí luôn tràn đầy trong mọi người.

 “Eureka năm 2020”, “Tối ưu hoạt động nâng công suất Nhà máy Đạm Cà Mau” được PVN tặng thưởng, 3 hồ sơ tham dự giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021… tiêu biểu cho rất nhiều thành tích nổi bật khác.

Qua đó, nhiều tài năng được phát hiện và phát triển thêm phục vụ chiến lược chung. Riêng năm qua, có 3 chuyên gia được công nhận, mở đầu chuỗi chương trình “Nhân sự cấp cao”. Quy hoạch 43 người của 15 lĩnh vực khắp Nhà máy, phấn đấu đến 2025 phát triển chính thức 25 chuyên gia.

Thành quả đạt được từng giai đoạn tiếp thêm niềm tin cho đội ngũ vững tiến hành trình mới. Nhà máy Đạm Cà Mau vươn mình lớn mạnh trong hình hài Phân Bón Cà Mau và vững vàng trong sự tin yêu ủng hộ của hàng triệu hộ nông khắp mọi miền.

Dấu son 8 triệu tấn của hành trình phụng sự

Bộ sản phẩm “Phân bón Cà Mau - Hạt Ngọc Mùa Vàng” ngày càng dày thêm các sản phẩm được ứng dụng công nghệ cao, phong phú chủng loại, hoàn chỉnh trong kết cấu, dinh dưỡng đầy đủ cân đối, thẩm thấu nhanh vào cây, góp phần cải thiện hệ vi sinh trong đất…

Hàng triệu bao phân bón chất lượng cao, dinh dưỡng cân đối phù hợp thổ nhưỡng được nhà nông khắp khu vực ĐBSCL, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước đón nhận. Duy trì ổn định 60% thị phần Tây Nam Bộ. Năm 2021 đã qua dù khó khăn vẫn tiêu thụ 930,65 nghìn tấn, xuất hiệu quả 300 nghìn tấn ure sang đối tác thân thiết Campuchia, cung ứng đều đặn sang Myanmar, Thái Lan, Philippines…

PVCFC đã tạo được niềm tin của hàng triệu hộ nông dân. Ảnh: Lan Anh.

PVCFC đã tạo được niềm tin của hàng triệu hộ nông dân. Ảnh: Lan Anh.

Phân xưởng NPK Cà Mau chính thức vận hành quý 3/2019 với công suất 300.000 tấn/năm làm phong phú hơn sản phẩm chất lượng và sản lượng phục vụ nhà nông.

Chính những ưu điểm đó giúp sản phẩm Phân bón Cà Mau đạt tiêu thụ tốt ổn định hàng năm, bền bỉ qua nhiều thăng trầm. 21h50 đêm 13/9/2020, nhà máy Đạm Cà Mau cán mốc sản xuất sản lượng ure thứ 7 triệu để rồi nỗ lực vượt bậc qua nhiều thách thức lớn, cán mốc 8 triệu tấn vào đầu tháng 10/2021.

Như vậy, Phân bón Cà Mau đã có một hành trình gian nan mà kiên cường phát triển đến hôm nay. Con số 8 tròn đầy sẽ còn nhân bội để phục vụ bà con, phụng sự nông nghiệp nước nhà như PVCFC đã làm tốt bao năm qua.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm