| Hotline: 0983.970.780

Hậu Giang: Báo động nguy cơ cháy rừng cấp 3

Thứ Hai 23/03/2015 , 09:38 (GMT+7)

Mùa khô năm nay sẽ vào cao điểm từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5, sớm hơn khoảng nửa tháng so với cùng kỳ và được dự báo sẽ khá gay gắt, nhiệt độ cao điểm vào ban ngày có thể lên đến 35 độ C.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo PCCCR tỉnh Hậu Giang cho biết, đến thời điểm này toàn bộ diện tích rừng của tỉnh ở mức báo động nguy cơ cháy cấp 3 (cấp cao) và khả năng đầu tháng 4 tới sẽ nâng lên cấp 4 (cấp nguy hiểm).

Theo dự báo, mùa khô năm nay sẽ vào cao điểm từ đầu tháng 3 đến hết tháng 5, sớm hơn khoảng nửa tháng so với cùng kỳ và được dự báo sẽ khá gay gắt, nhiệt độ cao điểm vào ban ngày có thể lên đến 35 độ C nên tốc độ nước bốc hơi rất nhanh, cộng với thời tiết năm qua mưa ít.

Chính vì vậy, hiện nước trên rừng đã rút xuống kênh khá nhiều, một số nơi có diện tích rừng lớn như: Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân và Khu Hòa An… nước đã khô hạn cục bộ, nâng mức nguy cơ cháy lên nhanh.

Trước tình hình thời tiết diễn biến khó lường, Ban chỉ đạo PCCCR tỉnh đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm ở các địa phương phối hợp với các chủ rừng tổ chức họp dân để tuyên truyền về công tác PCCCR.

Chủ động nạo vét hệ thống kênh mương, cống đập trữ nước giữ ẩm chân rừng, xây dựng các đường băng xanh cản lửa...

Đối với các chủ rừng chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy; phân công lực lượng canh gác, giữ rừng ở 100% chốt bảo vệ rừng, những điểm nóng giáp ranh rừng nhằm hạn chế tối đa người ra vào rừng trong thời gian cao điểm mùa khô…

Hậu Giang có 2.580 ha rừng, tập trung ở Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân, Khu lâm ngư - CASUCO, Khu Hòa An - Đại học Cần Thơ, rừng trồng phân tán của các hộ gia đình, Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ...

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nghề cói Kim Sơn được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 1150/QĐ-BVHTTDL đưa nghề thủ công truyền thống nghề cói Kim Sơn vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.