| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả mô hình "1 phải 5 giảm"

Thứ Năm 01/11/2012 , 10:46 (GMT+7)

Sở NN-PTNT tỉnh An Giang vừa tổ chức hội thảo tổng kết dự án SX lúa theo quy trình “1 phải 5 giảm”.

Nhờ ứng dụng "1 phải 5 giảm", năng suất lúa ở An Giang luôn dẫn đầu ĐBSCL

Sở NN-PTNT tỉnh An Giang vừa tổ chức hội thảo tổng kết dự án SX lúa theo quy trình “1 phải 5 giảm” (phải sử dụng giống xác nhận; giảm giống, phân, thuốc, nước, giảm thất thoát sau thu hoạch) giai đoạn 2009 - 2012 do tỉnh An Giang, Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) hợp tác. Tham dự có các nhà khoa học của IRRI, nhóm SX lúa Thái Lan, Đại học An Giang, Cần Thơ, Viện lúa ĐBSCL...

Theo TS. Nguyễn Hữu Huân, Phó Cục trưởng Cục BVTV mô hình SX được triển khai vào năm 2004 với 4,3 ha tại Long Xuyên bằng phương pháp san bằng mặt ruộng bằng tia laze, sử dụng giống xác nhận, làm tiền đề để thực hiện "1 phải 5 giảm". Năm 2009 chương trình thâm canh lúa "1 phải 5 giảm" được phát động tại An Giang. Sau 4 năm đã triển khai 259 lớp huấn luyện cho 6.226 nông dân tham gia trên 8,417 ha, từ đó làm giảm chi phí canh tác trên 4,3 triệu đồng/ha; cải thiện chất lượng lúa; tăng năng suất; đặc biệt là giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Hiện mô hình đã lan ra 7 tỉnh ĐBSCL.

TS. Florencia Palis, Viện NC lúa quốc tế (IRRI) cho rằng, khảo sát 6 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành Chợ Mới, Phú Tân và thành phố Long Xuyên (An Giang), áp dụng mô hình "1 phải 5 giảm" năng suất tăng lên hàng năm, giảm 80% phân bón; 78% giống; 50% nước, 2,4 lần sử dụng thuốc.

Trong buổi tổng kết, bà Ladda Viriyangkura (chuyên gia nông nghiệp Thái Lan) còn trao đổi kinh nghiệm về SX lúa gạo theo tiêu chuẩn GAP, khuyến khích người dân tham gia để SX lúa đạt chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng, đáp ứng được nhu cầu của các nước nhập khẩu.

Đại diện tỉnh An Giang cho hay, định hướng giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh tập trung SX theo mô hình thâm canh bền vững theo hướng VietGAP, GlobalGap kết hợp cánh đồng mẫu lớn, ứng dụng công nghệ sinh thái. Đẩy mạnh nhân nuôi nấm xanh, mở rộng ứng dụng giải pháp tưới ngập, khô xen kẽ để giảm khí thải trong SX (giảm khí mê tan khoảng 31,6%) và giảm tối đa chi phí đầu vào, tăng tối đa lợi nhuận cho nông dân.

Theo đó, tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua và triển khai phát triển vùng nguyên liệu cho các DN kinh doanh lương thực, xây dựng cánh đồng "1 phải 5 giảm" 100 ha và cánh đồng mẫu lớn từ 300 - 500 ha. Kết thúc hội thảo, UBND tỉnh An Giang đã trao tặng bằng khen cho 9 tập thể, 5 cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có thành tích trong triển khai ứng dụng chương trình "1 phải 5 giảm".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm