| Hotline: 0983.970.780

Hiệu quả trồng dưa lê trên đất màu

Thứ Tư 22/06/2016 , 08:29 (GMT+7)

Cây dưa lê rất dễ trồng trên vùng có chân đất cao, đất thịt nhẹ hay cát pha vì đây là loại giống có nhiều ưu điểm như thời gian sinh trưởng ngắn, từ 50 – 65 ngày (tùy mùa vụ), cây sinh trưởng và phát triển mạnh, kháng được nhiều loại sâu bệnh. 

Có thể trồng được quanh năm. Hoa cái của cây vẫn tồn tại cả nhị đực, do đó cây rất dễ thụ phấn và đậu quả cao, quả đồng đều, quả non có màu xanh, khi chín chuyển sang màu trắng lẫn ít màu vàng nhạt, thơm và rất ngọt, hình thức quả đẹp, có trọng lượng trung bình khoảng 0,3 – 0,5 kg/quả nên dễ tiêu thụ. Đặc biệt là cho năng suất cao, từ 1 – 1,5 tấn/sào.

Vụ xuân 2016, huyện Diễn Châu (Nghệ An) trồng hơn 20ha dưa lê ở các xã Diễn Kỷ, Diễn Thịnh, Diễn Lộc… Theo chị Nguyễn Thị Hồng Vinh, cán bộ khuyến nông xã Diễn Kỷ, từ năm 2010 Diễn Kỷ đã mạnh dạn đưa giống dưa lê vào trồng trên đất màu, riêng vụ xuân năm nay đã trồng được gần 15ha.

Cây dưa dễ làm, là giống ngắn ngày lại cho lợi nhuận cao hơn hẳn các loại cây rau màu khác, cây có thể sống được ngay cả khi thời tiết khắc nghiệt nhất. Trong quá trình trồng sử dụng rất ít thuốc bảo vệ thực vật. Năng suất bình quân 0,8 – 1 tấn/sào, nếu chăm sóc tốt có thể đạt 1,2 tấn/sào, với giá bán bình quân 10.000 đ/kg, sau khi trừ chi phí mua giống, các loại vật tư... người trồng có lãi 7 - 9 triệu/sào.

Anh Võ Văn Tâm, trưởng thôn 2, xã Diễn Kỷ chuyên trồng dưa lê chia sẻ, vụ xuân 2016 gia đình anh trồng 5 sào dưa lê, có thể trồng được 3 vụ/năm. Năm nay thời tiết thuận lợi cho cây dưa lê phát triển, nắng nhiều, ít mưa, ruộng làm dưa chủ động được nguồn nước nên dưa phát triển rất tốt, quả ngọt, đẹp năng suất đạt khá cao. Giống chủ yếu là các loại giống dưa lê siêu ngọt, vụ xuân trồng 60 – 65 ngày là cho thu hoạch, với 5 sào dưa lê gia đình thu lãi được gần 40 triệu đồng, hiệu quả gấp 3 – 4 lần so với trồng các loại cây màu khác.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.