| Hotline: 0983.970.780

Hiệu trưởng HCEM cam kết lương khởi điểm khi ra trường 10 triệu đồng trở lên

Thứ Ba 05/03/2019 , 13:16 (GMT+7)

Sáng 5/3 tại Hà Nội, Trương Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (HCEM) tổ chức Hội nghị đào tạo và hợp tác doanh nghiệp thường niên năm 2019 với sự tham dự của hàng chục doanh nghiệp lớn và các trường THPT trên cả nước.

Ký kết hợp tác giữa HCEM và các doanh nghiệp tại Hội nghị đào tạo và hợp tác doanh nghiệp thường niên HCEM năm 2019

HCEM là được thành lập năm 1972 là đơn vị trực thuộc Bộ NN-PTNT được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư trở thành trường đào tạo nghề chất lượng cao của cả nước. HCEM cũng chính là một trong hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp đầu tiên của Việt Nam được Ofsed - Hội đồng Anh đánh giá đạt loại Tốt năm 2018. Là mỏ huy chương trong các kỳ thi tay nghề quốc gia, Asean và Thế giới.

Với việc áp dụng giáo trình đào tạo của Đức từ năm 2019, Hiệu trưởng HCEM Đồng Văn Ngọc cam kết sinh viên sau khi tham gia học tại trường được Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được cam kết cung cấp thông tin đầy đủ, minh bạch về nhà trường; Cam kết sinh viên được học kỹ năng với thiết bị hiện đại, đồng bộ, phù hợp với thu2cj tế, đảm bảo có kỹ năng làm việc được ngay sau khi học; Cam kết sinh viên được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách của nhà nước đối với sinh viên học chương trình chính quy trong hệ thống giáo dục công lập; Cam kết sinh viên được trải nghiệm, học tập, thực tập tại môi trường doanh nghiệp, sản xuất, dịch vụ, kinh doanh phù hợp nhất.

Với uy tín đào tạo và dày hợp tác với nhiều doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước, sinh viên năm thứ 2 đã được nhà trường gửi học tại các doanh nghiệp, Hiệu trưởng Đồng Văn Ngọc cam kết, đối với sinh viên học trương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc gia, sinh viên học các ngành, nghề trọng điểm lương khởi điểm khi ra trường tối thiểu từ 6 triệu đồng trở lên. Các ngành nghề trọng điểm đó là: Cắt gọi kim loại, hàn, cơ điện tử, công nghệ ô tô, kỹ thuật máy lạnh - điều hòa không khí, quản trị mạng máy tính, thiết kế web và điện công nghiệp. Riêng đối với sinh viên học các nghề chất lượng cao đối với các ngành nghề trên HCEM cam kết lương khởi điểm từ 7 triệu đồng trở lên.

Đặc biệt, những sinh viên học chương trình đào tạo chuyển giao từ Cộng hòa Liên bang Đức sẽ có lương khởi điểm từ 10 triệu đồng/tháng trở lên. Đích thân Hiệu trưởng sẽ ký cam kết việc làm cho từng sinh viên đăng ký theo học. Hơn nữa, nhà trường cam kết hỗ trợ miễn phí sinh viên đi làm việc tại Đức, Nhật theo diện kỹ thuật viên với bằng Cao đẳng, danh hiệu kỹ sư/cử nhân thực hành.

Cũng tại sự kiện HCEM đã ký kết biên bản hợp tác với hàng loạt doanh nghiệp tập đoàn lớn tại Việt Nam, trong đó Công ty Toyota Việt Nam và Trường Hải Thaco đã tặng HCEM 1 chiếc ô tô đời mới và hệ thống linh kiện trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo giảng dạy.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm