| Hotline: 0983.970.780

Hình ảnh đàn voi nằm nghỉ trong hành trình di cư gây sốt

Thứ Tư 09/06/2021 , 14:58 (GMT+7)

Hình ảnh đàn voi trong hành trình di cư ở phía nam tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Giới chức lâm nghiệp nhiều ngày qua phải tháp tùng đàn voi di chuyển và 'lái' chúng tránh xa khu dân cư. Ảnh: The Independent

Giới chức lâm nghiệp nhiều ngày qua phải tháp tùng đàn voi di chuyển và "lái" chúng tránh xa khu dân cư. Ảnh: The Independent

Các nhà chức trách lâm nghiệp địa phương cho biết, hôm qua (8/6), đàn voi châu Á tiếp tục di chuyển về phía đông huyện Nghĩa Môn, tỉnh Vân Nam và dừng chân nằm nghỉ quây quần cùng nhau.

Trước đó vào cuối năm ngoái, quần thể đàn voi hoang dã này đã cùng nhau rời bỏ Khu bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Xishuangbanna và bắt đầu chuyến hành quân tiến về phía bắc. Tính đến đầu tuần này, đàn voi đã băng qua một khu rừng vùng đệm giáp ranh một ngôi làng thuộc thị trấn Xiyang, cách thành phố Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, khoảng 90 km về phía tây nam.

Hôm thứ Hai, các nhà quan sát cho biết một con voi đực đã tách đoàn rời khỏi toán mà không rõ lý do, nhưng cá thể này hiện cũng chỉ cách đàn khoảng 4 km. Đến trưa ngày thứ Ba, giới chức lâm nghiệp tỉnh Vân Nam đã ghi lại hình ảnh đàn voi dừng chân và nằm nghỉ tại một khu vực ngoại ô của thành phố Côn Minh, nơi vài ngày qua thường xuyên xảy ra những cơn mưa giông lớn.

Các chuyên gia cho rằng, rất có thể điều kiện thời tiết thay đổi và sự vắng mặt của con đực là nguyên nhân khiến cho đàn voi nằm nghỉ để chờ đợi trong một khoảng thời gian ngắn. Đến chiều thứ Ba, đàn voi này lại tiếp tục di chuyển về phía huyện Dịch Môn.

Ông Chen Fei, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Voi châu Á, thuộc Cục Quản lý Đồng cỏ và Lâm nghiệp Quốc gia cho biết: “Trong trường hợp đàn voi đi về phía bắc, hướng đến trung tâm thành phố Côn Minh, chúng tôi sẽ phải ‘can thiệp’ để hướng dẫn chúng di chuyển theo hướng khác bằng thức ăn”.

Các quan chức ngành lâm nghiệp Trung Quốc nhiều ngày qua đã phải liên tục theo dõi và bố trí các nguồn lực để tiếp cận đàn voi di cư này và không để nó tiến vào khu dân cư.

Hình ảnh đàn voi nằm nghỉ tại huyện Jinning ở gần thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam thu hút sự chú ý của cộng đồng. The Independent

Hình ảnh đàn voi nằm nghỉ tại huyện Jinning ở gần thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam thu hút sự chú ý của cộng đồng. The Independent

Chính quyền địa phương ở những nơi đàn voi ghé thăm đều đã lên kế hoạch ứng phó toàn diện để đảm bảo an toàn cho cả người và voi. Thậm chí lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng và an ninh các tỉnh, thị xã trong hành trình di chuyển của đàn voi đã phải cắt cử các tổ đội theo dõi chúng cả ngày lẫn đêm.

Hôm thứ Hai, một lực lượng gồm hơn 410 nhân sự thường trực, 374 phương tiện và 14 máy bay không người lái đã được triển khai cùng với hơn 2 tấn thức ăn để cung cấp cho đàn voi trong hành trình di chuyển. Ngoài ra đội ngũ này còn làm nhiệm vụ sơ tán bớt người dân trên đường đi của chúng.

Voi châu Á hiện đang được Trung Quốc đưa vào danh sách bảo vệ số một và được liệt vào danh sách nguy cấp trong Sách Đỏ các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Đàn voi châu Á hoang dã của nước này đã tăng từ 175 cá thể trong những năm 1970 lên khoảng 300 con hiện nay.

Cuộc di cư của những con voi hoang dã này thời gian qua đã thu hút sự chú ý của rất nhiều hãng truyền thông quốc tế, bao gồm TV Asahi, BBCThe New York Times ...đã cập nhật về cuộc hành trình liên tục của chúng, đồng thời phỏng vấn các chuyên gia để phân tích lý do đằng sau cuộc di cư.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm