| Hotline: 0983.970.780

Hoa cúc hạ giá quá nửa vẫn ế ẩm gần giao thừa

Thứ Sáu 24/01/2020 , 22:45 (GMT+7)

Chỉ hơn một giờ nữa là giao thừa nhưng hoa cúc vẫn còn đầy rẫy các bãi bán từ TP Quy Nhơn đến TX An Nhơn và huyện Phù Cát (Bình Định). 

Từ trưa ngày 30 tết những chậu cúc tuyển vừa to vừa đẹp được bày bán ở TP Quy Nhơn đã có sức mua rất yếu. Đến 21 giờ cùng ngày, các bãi bán cúc vẫn còn đầy rẫy. Càng về khuya, những chủ bán cúc tết càng ể oải vì thi thoảng mới có người đến mua nhưng trả với giá thấp hơn 1 nửa so với mấy ngày trước.

Ở TX An Nhơn cúc tết cũng ế ẩm chẳng kém, đến 21 giờ tối 30 tháng Chạp mà bãi bán ở khu siêu thị Co.opmart An Nhơn vẫn còn chật kín những chậu cúc vàng rực hoa.

Anh Bùi Văn Long, 1 người ở xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước) lên TX An Nhơn mua hoa tết, cho biết: “Hoa cúc tết đêm 30 hạ gía kinh khủng. Tôi vừa mua 1 chậu hoa cúc khá đẹp, cành tỏa đều, bông dày, kín lá chân mà chỉ có 200.000đ. Cũng 1 chậu đẹp tương tự nhưng cách đây 2 ngày em gái tôi mua đến 550.000đ, tôi được mua rẻ đến hơn 1 nửa”.

Gần giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 mà hoa cúc còn đầy bãi bán gần siêu thị Co.opmart An Nhơn

Tương tự, gần hết đêm 30 mà hoa cúc bày bán ở phường Đập Đá (TX An Nhơn) và thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) vẫn còn "đầy đất chật bãi".

An Nguyễn Văn Nam ở xã Cát Tân (huyện Phù Cát), cho biết: “Chiều tối 30 tôi đi dạo mua hoa cúc ở thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát) thì mới biết năm nay cúc rẻ hơn năm ngoái rất nhiều. Nếu như năm ngoái 1 chậu cúc đẹp có giá đến 700.000đ/chậu thì năm nay chậu hoa đẹp nhất bãi chỉ có giá chừng 300.000đ. Mãi đến tối mà hoa còn rất nhiều, người mua thì thưa thớt”.

Vắng khách mua, càng về khuya những người bán hoa cúc càng ể oải

Nguyên nhân hoa cúc năm nay ế được các chủ bán hoa giải thích: “Do năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa cúc phát triển rất tốt, không bị hư như những năm trước. Do đó, lượng hoa cúc tung ra thị trường bán trong dịp tết này rất nhiều, cung vượt cầu nên mất giá”.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Bình Định (TX An Nhơn), chỉ riêng tại địa phương này, vụ hoa tết năm nay có 75 hộ nông dân ở các khu vực Vĩnh Liêm, Mai Xuân Thưởng, Kim Châu, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú, Liêm Trực trồng đến 21.000 chậu hoa cúc pha lê và đại đóa, tăng 3.000 chậu so với năm ngoái.

Ngày 29 tháng Chạp chậu cúc này được mua với giá 400.000đ thì trong đêm 30 chỉ còn 200.000đ

Anh Võ Văn Lộc, 1 người hằng năm thường mua cúc ở các nhà vườn đi bán lẻ, cho hay: “Năm nay những nhà vườn trồng cúc trúng to, bởi giá bán sỉ rất cao. Cúc trồng trong chậu có đường kính 80cm giá bán sỉ  là 1,5 triệu/chậu, chậu 60cm là 800.000đ/chậu, chậu 50cm có giá 350.000đ/chậu và chậu có đường kính 40cm có giá hơn 200.000đ/chậu. Không ngờ năm nay cúc ế quá, đến ngày cuối cùng của năm giá bị tuột thảm hại, chỉ bằng 1 nửa so với giá ban đầu khiến những người mua sỉ bán lẻ đều thua lỗ nặng”.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất