| Hotline: 0983.970.780

Hoa cúc Tết đắt khách

Thứ Tư 28/12/2022 , 14:30 (GMT+7)

KHÁNH HÒA Dù chi phí tăng cao, thời tiết bất thuận, nhưng đáng mừng hiện khoảng 80% sản lượng hoa cúc Tết ở vùng hoa thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) được thương lái đặt cọc.

Thời tiết bất lợi, nhiều nhà vườn kém vui

Tại vựa hoa cúc nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa ở phường Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa), những ngày này nông dân đang tất bật chăm sóc công đoạn cuối cùng, sẵn sàng phục vụ thị trường Tết.

Empty

Nông dân Ninh Giang đang tất bật chăm sóc hoa cúc Tết. Ảnh: Kim Sơ.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ, hàng chục ngàn chậu hoa cúc với lá xanh mơn mởn và đã chớm nụ nhỏ được nông dân dự tính sẽ cho nở vàng rực đúng vào dịp Tết Quý Mão.

Đang cặm cụi vặt bỏ những nụ cúc không cần thiết, chỉ chọn mỗi cây một nụ chính trong vườn hoa nhà mình, chị Nguyễn Thị Kim Thảo, thôn Phong Phú 2 (phường Ninh Giang) cho biết, công đoạn cuối cùng này của việc trồng hoa rất quan trọng. Vì để có chậu hoa đẹp, bông to, đều, bên cạnh việc chọn nụ đẹp thì việc chỉnh sửa cây cắm, buộc dây đưa cây hoa nào thấp ra ngoài, cây nào cao đưa vào phía trong sẽ giúp chậu hoa vun đầy, hút mắt người mua. Do đây là công việc đòi hỏi sự khéo tay, tỉ mỉ nên thường do phụ nữ đảm nhiệm làm.

Còn những người đàn ông thời điểm này chủ yếu tập trung vào việc theo dõi sâu bệnh trên hoa cũng như bón phân, tưới nước thường xuyên 2 lần/ngày để cây hấp thụ dinh dưỡng khỏe mạnh và nuôi nụ bung to ra.

Empty

Chị Nguyễn Thị Kim Thảo đang chọn nụ hoa đẹp để lại cho chậu hoa. Ảnh: Kim Sơ.

Theo chị Nguyễn Thị Kim Thảo, vụ hoa cúc Tết năm nay gia đình chị trồng 500 chậu, gồm các giống hoa pha lê và đại đóa. Các chậu cúc đều có đường kính 60cm. Nhờ gia đình tập trung chăm sóc nên vườn hoa nhà chị ít bị sâu bệnh, rớt lá chân. Tuy nhiên rất nhiều nhà vườn hoa khác trong phường lại bị tình trạng này, khiến chất lượng hoa suy giảm.

Ông Huỳnh Tuyền, chồng chị Thảo cho biết, nguyên nhân việc hoa bị rớt lá chân bởi vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 (âm lịch) vừa qua bị ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều. Mặc dù bà con đã nỗ lực xử lý phân, thuốc để phục hồi, song nhiều chậu hoa không thể cứu vãn. Như vườn hoa cúc của gia đình ông Tuyền có khoảng 100 chậu có chất lượng không đạt theo mong muốn vì bị vàng lá, rớt lá chân. Còn với kinh nghiệm trồng hoa lâu năm, vườn hoa nhà ông Tuyền chắc chắn sẽ canh nở đúng dịp Tết.

Empty

Nông dân vùng hoa Ninh Giang tính toán hoa sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Kim Sơ.

Tương tự, vườn hoa cúc 1.000 chậu có đường kính 60cm của gia đình anh Nguyễn Đức Hạnh, thôn Phong Phú 2 cũng hứa hẹn nở đúng vào dịp Tết.

Gặp chúng tôi, anh Hạnh cho biết, với nụ ra như hiện tại thì từ mùng 8 đến mùng 10 tháng Chạp, cây hóa sẽ bắt đầu “xé nụ” nên chắc chắn sẽ nở hoa đúng dịp Tết. Tuy nhiên thời gian qua, do ảnh hưởng mưa gió nhiều khiến nhiều chậu hoa bị ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng. Để hồi phục hoa sau mưa, bà con phải mất nhiều công sức chăm sóc, xử lý phân, thuốc BVTV, từ đó đẩy chi phí đầu tư chậu hoa tăng từ 20 - 30% so với mọi năm. Cụ thể, đối với chậu hoa loại đường kính 50 - 60cm từ khi trồng cho đến nay đã tốn 120 - 130 ngàn đồng/chậu.

Hơn 80% sản lượng hoa đã nhận tiền cọc

Ông Huỳnh Chiếm Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Giang cho biết, vụ hoa cúc Tết năm nay toàn phường trồng 45.000 chậu các loại, gồm giống hoa pha lê và đại đóa. Trong đó, 80% số lượng chậu hoa có đường kính từ 50 - 80 cm, còn lại 20% số lượng chậu có đường kính từ 1 - 1,2m và 30cm.

Theo ông Huỳnh Chiếm Đạt đánh giá, chất lượng hoa năm nay không bằng như mọi năm bởi thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều khiến nhiều chậu hoa bị rớt lá chân.

Tuy nhiên điều đáng mừng là đến nay, khoảng 80% sản lượng hoa phục vụ thị trường Tết Quý Mão của bà con đã được thương lái từ các tỉnh TP.HCM, Phú Yên, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Đồng Nai… đặt cọc vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 âm lịch. Khoảng 20% sản lượng hoa còn lại hiện chưa có người đặt cọc do hoa xấu, kém chất lượng. Tuy nhiên, bà con vẫn đang nỗ lực chăm sóc để hoa được cải thiện.

Empty

Hiện 80% sản lượng hoa cúc tại vùng hoa Ninh Giang đã được thương lái đặt cọc. Ảnh: Kim Sơ.

Chị Nguyễn Thị Kim Thảo cho biết, năm nay thương lái đổ xô về xem hoa để đặt cọc rất nhiều. Như vườn hoa nhà chị hầu hết đã được thương lái từ TP.HCM đặt cọc, trừ những chậu hoa kém chất lượng mới chưa bán được. “Hiện gia đình đã nhận tiền cọc bán 400 chậu cúc loại đường kính 60cm với giá từ 180 - 220 ngàn đồng/chậu”, chị Thảo nói.

Vui mừng hơn chị Thảo, vườn hoa cúc 1.000 chậu loại có đường 60cm của gia đình anh Nguyễn Đức Hạnh đã nhận cọc bán sạch cho mối bạn hàng thân thiết. Anh Hạnh cho biết, những chậu hoa đẹp anh bán với giá từ 250 - 260 ngàn đồng, còn lại bán với giá từ 180 - 200 ngàn đồng/chậu. Sau khi trừ chi phí, anh lời khoảng 70 - 100 ngàn đồng/chậu, rất phấn khởi.

Từ năm 2016, làng nghề trồng hoa cúc Phong Phú 2 được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận là làng nghề truyền thống với 147 hộ trồng, khoảng 250 lao động. Năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) đã cấp giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể Hoa cúc Ninh Giang. Thời gian qua, hoa cúc Ninh Giang đã tạo thương hiệu nổi tiếng ở khu vực Nam Trung bộ vì màu hoa tươi, sáng, bông to, lâu tàn, lá dày và xanh, chậu hoa được tạo khối đều đặn, sum suê tượng trưng cho sự sum vầy gia đình trong ngày Tết. Chính vì vậy, thị trường hoa cúc Ninh Giang được tiêu thụ rộng rãi như TP.HCM, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm