| Hotline: 0983.970.780

Hòa Hiệp đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Hai 12/02/2018 , 09:50 (GMT+7)

Chiều ngày 11/2, Xã Hòa Hiệp huyện Tam Bình (Tỉnh Vĩnh Long) vinh dự được UBND Tỉnh Vĩnh Long trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Lễ Trao bằng công nhận xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới diễn ra vào 17h chiều ngày 11/2 tại Trường tiểu học Hòa Hiệp

Xã Hòa Hiệp là quê hương của cố Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa. Khi khởi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Hòa Hiệp có xuất phát điểm rất thấp, với 75% hộ dân sống bằng nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo cao, giao thông còn khó khăn. Đến nay sau 7 năm thực hiện xây dựng NTM, xã Hòa Hiệp đã có những thay đổi vượt bậc. Thu nhập bình quân đầu người đạt 37,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,7%, giao thông thuận tiện hơn với 3km đường liên xã và 16,33km đường liên ấp được tráng nhựa, lót đan, hệ thống trường học đạt chuẩn quốc gia, điện nước sạch đầy đủ,…

Ông Nguyễn Văn Nghiêm, ở ấp 4 phấn khởi nói: “Xây dựng NTM, nhân dân Hòa Hiệp chúng tôi được thụ hưởng nhiều thứ. Đường sá bây giờ đã thuận tiện hơn trước rất nhiều, xe 4 bánh vào ra khu vực xã rất thoải mái. Điện, nước sạch, internet có đầy đủ, con em chúng tôi được đi học ở những ngôi trường đạt chuẩn quốc gia. Là người dân của xã Hòa Hiệp, tôi vui mừng vì xã đã đạt chuẩn NTM”.

Ông Huỳnh Văn Y, Bí Thư Đảng Ủy Xã Hòa Hiệp cho biết: “Tất cả các công trình, dự án đã và đang phát huy hiệu  quả góp phần làm cho kinh tế-xã hội xã Hòa Hiệp phát triển. Trong sản xuất nông nghiệp những mô hình trồng trọt, chăn nuôi như bò sinh sản, bưởi da xanh, thanh long, dừa, đưa cây màu xuống ruộng, cánh đồng mẫu lớn cho thu nhập cao. Các mô hình tiểu thủ công nghiệp như đan lát thảm lục bình, thảm tre, giỏ sách nhựa đã góp phần giải quyết việc làm giúp cho 4.526 lao động nông thôn có việc làm thường xuyên ới tỷ lệ 95,78%, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 37,5 triệu đồng/năm.”

Giao thông thuận tiện đi lại dễ dàng

Bí thư Y nói thêm, thời gian tới BCĐ NTM xã Hòa Hiệp tiếp tục thực hiện nâng chất 19 tiêu chí đã đạt được, đặc biệt là những tiêu chí có nhiều biến động như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, an ninh, y tế,…

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm