Báo Nông Nghiệp

Thứ Tư, 26/3/2025 1:29 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi vẽ linh vật biểu tượng SEA Games 31 ra sao?

Thứ Năm 12/05/2022 , 12:10 (GMT+7)

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi đã chọn sao la - một loài thú quý hiếm bậc nhất sinh sống ở núi rừng Trường Sơn, để vẽ linh vật biểu tượng SEA Games 31.

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi.

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi.

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi năm nay 61 tuổi, quê quán Vinh - Nghệ An. Họa sĩ Ngô Xuân Khôi từng tham gia quân đội rồi theo học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Từ năm 1991 đến nay, họa sĩ Ngô Xuân Khôi công tác tại Nhà xuất bản Phụ Nữ Việt Nam.

Nổi tiếng là một người “mát tay” từng làm hàng ngàn bìa sách, họa sĩ Ngô Xuân Khôi lại gây bất ngờ cho công chúng khi chọn sao la để vẽ linh vật biểu tượng cho SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam. Vì sao lại chọn sao la? Họa sĩ Ngô Xuân Khôi chia sẻ: “Tôi cũng có nghĩ nhiều đến các con vật khác nhưng để tìm hình ảnh thật sự ấn tượng, độc đáo, riêng biệt quả là khó. Liên tưởng đến Gấu Misa của Thế vận hội Maxtcơva 1980 và Gấu trúc của Olympic Bắc Kinh 2008, tôi chợt nhớ đến sao la”.

Sao la được gọi là kỳ lân châu Á, sinh sống chủ yếu ở vùng núi rừng Trường Sơn. Sao la được xếp hạng ở mức cực kì nguy cấp (có nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao) trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thế giới và trong Sách đỏ Việt Nam.

Linh vật biểu tượng SEA Games 31.

Linh vật biểu tượng SEA Games 31.

Vào tháng 5/1992, cá thể sao la đầu tiên được các nhà sinh học tìm thấy. Và sau đúng 30 năm, hình ảnh sao la được Việt Nam chọn làm linh vật biểu tượng SEA Games 31. Tổ chức Bảo vệ động vật quý hiếm Việt Nam cho rằng, việc sao la trở thành biểu tượng SEA Games 31 đã góp phần rất lớn trong việc nâng cao ý thức cộng đồng bảo vệ loại động vật quý hiếm này.

Họa sĩ Ngô Xuân Khôi đã rất đắn đo khi đưa hình ảnh sao la từ thực tế vào thế giới mỹ thuật: “Khi tạo hình sao la, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tôi chọn cách vẽ sao la bình dị, gần gũi, giống nhân vật trong nghệ thuật múa rối nước, trang phục có phần giống nông dân, nhưng có nét của môn võ truyền thống Việt Nam. Cách tạo hình và màu sắc của sao la không lai căng, không pha tạp, nó có nét bình dị gần với dân gian, đó là chủ đích”.

Khinh khí cầu mang hình ảnh sao la bay cao ở Hà Tĩnh.

Khinh khí cầu mang hình ảnh sao la bay cao ở Hà Tĩnh.

Trước giờ khai mạc SEA Games 31 vào tối nay 12/5, hình ảnh sao la xuất hiện tưng bừng khắp nơi, khiến họa sĩ Ngô Xuân Khôi không giấu được xúc động và hạnh phúc: “Sao la dần khẳng định sự đúng đắn khi được lựa chọn và nó như một điều đặc biệt, một điểm nhấn ấn tượng cho SEA Games 31. Tôi có chút bất ngờ trước sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và cộng đồng về sao la”.

Xem thêm
Cuộc chiến căng thẳng ở bán kết Nations League

Đức đối đầu với Bồ Đào Nha trong khi Tây Ban Nha đụng độ Pháp ở vòng bán kết UEFA Nations League 2024/2025.

Sức sống làng chài sau một cơn thịnh nộ của thiên nhiên

Sức sống làng chài khi một trận bão biển kinh hoàng, được đạo diễn Phương Điền mô tả thuyết phục qua bộ phim 'Mẹ biển' dài 45 tập, phát sóng trên sóng VTV1.

Điểm nhấn du lịch mới ở thành phố biển Hạ Long

QUẢNG NINH Lễ hội hoa anh đào Kỳ Thượng góp phần duy trì, phát huy giá trị văn hoá dân tộc, quảng bá, thu hút du khách, trở thành điểm nhấn du lịch mới ở Hạ Long.

Khai mạc triển lãm ảnh 'Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng'

Sáng 17/3, Vùng 4 Hải quân khai mạc triển lãm ảnh nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.