| Hotline: 0983.970.780

Hóa vàng gây hỏa hoạn lớn tại chợ Kinh Môn ở Hải Dương

Thứ Hai 23/02/2015 , 09:28 (GMT+7)

Khoảng 14 giờ chiều 22/2 đã xảy ra một vụ cháy tại chợ Kinh Môn (còn được gọi là chợ Đồn) ở thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Công an tỉnh Hải Dương) đã điều 5 xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Xí nghiệp kho vận xăng dầu Hải Dương khẩn trương dập lửa.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, một tiểu thương có kiốt trong chợ Kinh Môn làm lễ hóa vàng, khi đốt vàng mã đã gây ra hỏa hoạn.

Theo thống kê sơ bộ, ngọn lửa đã thiêu cháy 3/5 dãy ki-ốt trong chợ. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất