| Hotline: 0983.970.780

Hoan nghênh sáng kiến lắp camera giám sát lửa rừng của Nghệ An

Thứ Năm 02/07/2020 , 18:55 (GMT+7)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo cháy rừng, tỉnh Nghệ An tập trung nguồn lực trang bị hệ thống camera giám sát lửa rừng cho các chủ rừng trên địa bàn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN - PTNT Hà Công Tuấn (thứ nhất bên phải) kiểm tra công tác xử lý thực bì tại rừng thông huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Nga.

Thứ trưởng Thường trực Bộ NN - PTNT Hà Công Tuấn (thứ nhất bên phải) kiểm tra công tác xử lý thực bì tại rừng thông huyện Nam Đàn. Ảnh: Thanh Nga.

Chiều nay (2/7) ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nghệ An báo cáo với đoàn công tác Bộ NN - PTNT do Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn dẫn đầu cho biết, trước mùa nắng nóng năm nay, sáng kiến lắp camera giám sát cảnh báo lửa rừng (360 độ) của Ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Nghi Lộc phát huy hiệu quả rất tốt.

Theo ông Lâm, hai năm nay thời tiết Nghệ An diễn biến hết sức cực đoan, trong khi lực lượng bảo vệ rừng mỏng nên rất khó kiểm soát triệt để các điểm phát lửa. 

Việc đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát lửa rừng hỗ trợ lực lượng trực báo cháy rất nhiều; góp phần ngăn chặn kịp thời các đám cháy.

“Từ đầu năm đến nay trên diện tích hơn 5.000 ha rừng BQL rừng phòng hộ Nghi Lộc quản lý có 5 điểm phát lửa. Tuy nhiên, nhờ phát hiện, xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại về rừng”, Trưởng BQL Nguyễn Công Sơn nói.

Thứ trưởng đề nghị nganh chức năng của Nghệ An tập trung điều tra nguyên nhân, thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng trong tuần qua. Ảnh: Thanh Nga.

Thứ trưởng đề nghị nganh chức năng của Nghệ An tập trung điều tra nguyên nhân, thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng trong tuần qua. Ảnh: Thanh Nga.

Theo ông Sơn, bình quân đầu tư một hệ thống camera giám sát lửa rừng hết khoảng 400 triệu đồng (trên dưới 100 triệu đồng/mắt). Tầm quan sát của mắt camera lên đến 10 km nên phát hiện điểm phát lửa có thể rõ nét đến tận vườn hộ gia đình.

“Sắp tới tỉnh sẽ tiếp tục trang bị hệ thống camera này cho chủ rừng ở các huyện Nam Đàn, Yên Thành, TP Vinh, Đô Lương và Diễn Châu”, ông Nguyễn Tiến Lâm nói.

Sau khi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) ở huyện Nam Đàn và “mục sở thị” camera giám sát đặt tại BQL rừng phòng hộ Nghi Lộc, Thứ trưởng Hà Công Tuấn biểu dương nỗ lực của chủ rừng, chính quyền địa phương, Kiểm lâm và các lực lượng liên quan trong việc triển khai các giải pháp PCCCR. Đặc biệt, là việc bất chấp nguy hiểm, xuyên đêm dập lửa cứu rừng trong các vụ cháy 5 ngày vừa qua.

Sáng kiến lắp camera giám sát lửa rừng của tỉnh Nghệ An được đoàn công tác đánh giá cao. Ảnh: Thanh Nga.

Sáng kiến lắp camera giám sát lửa rừng của tỉnh Nghệ An được đoàn công tác đánh giá cao. Ảnh: Thanh Nga.

Riêng với hệ thống camera giám sát lửa rừng, đây là mô hình điểm rất tốt, rất đáng hoan nghênh, cần tập trung nhân rộng. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả chức năng cảnh báo, Nghệ An cần nâng cấp, nghiên cứu thêm các kênh kết nối.

Ví dụ, kết nối dịch vụ báo cháy lên cơ quan chức năng; kết nối vô tuyến liên ngành (chủ rừng, Kiểm lâm, sở ngành)...

Thứ trưởng Bộ NN - PTNT giao Cục Kiểm lâm quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho việc đầu tư thiết bị giám sát, cảnh báo cháy rừng trên không.

Các ngành chức năng, địa phương thường xuyên rà soát lại các phương án PCCCR, quy chế chỉ đạo điều hành; kiểm duyệt lại lực lượng, phương tiện để khi có cháy kịp thời điều động.

Từ đầu năm đến nay 'bà hỏa' đã thiêu rụi hàng chục ha rừng. Ảnh: Gia Hưng.

Từ đầu năm đến nay "bà hỏa" đã thiêu rụi hàng chục ha rừng. Ảnh: Gia Hưng.

Đồng thời, tập trung điều tra nguyên nhân, thủ phạm gây ra 5 vụ cháy rừng trong tuần vừa qua. Kiên quyết xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 10 vụ cháy gây thiệt hại về rừng. Tổng diện tích bị cháy hơn 92 ha; diện tích rừng thiệt hại, không có khả năng phục hồi hơn 34 ha, trong đó rừng tự nhiên 1,07 ha, rừng trồng hơn 33 ha.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm