| Hotline: 0983.970.780

Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Tập đoàn Kamichiku hợp tác về chăn nuôi bò thịt

Thứ Ba 10/01/2023 , 17:00 (GMT+7)

Mới đây, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Kamichiku Nhật Bản tại Việt Nam

Trong buổi lễ ký kết hai bên đã nhận định, Việt Nam là một nước đang tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và được kì vọng sẽ là 1 quốc gia có số lượng tiêu thụ thịt bò lớn. Trong bối cảnh như vậy thì việc hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Tập đoàn Kamiciku – công ty hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp, đang vận hành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất con giống, thức ăn đến vận hành chuỗi nhà hàng là cơ hội to lớn để phát triển ngành nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi bò ở Việt Nam.

Ký kết hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Tập đoàn Kamichiku Việt Nam. Ảnh: HVNN.

Ký kết hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Tập đoàn Kamichiku Việt Nam. Ảnh: HVNN.

Các nội dung hợp tác đã được hai bên thống nhất bao gồm: Hợp tác kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng thịt bò Việt Nam và nhân rộng, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, địa phương trên toàn quốc; hợp tác sản xuất thức ăn cho gia súc trong đó tập trung vào thức ăn cho bò từ nguồn nguyên liệu của Việt Nam bao gồm phụ phẩm nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu; hợp tác thương mại hóa chuỗi giá trị thịt bò theo mô hình sản xuất khép kín từ “trang trại đến bàn ăn” thí điểm tại VNUA và hướng tới mở rộng mô hình trên toàn quốc; hợp tác đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác giữa VNUA và Đại học Kagoshima, Nhật Bản nhằm phát triển chương trình trao đổi sinh viên VNUA kết hợp thực tập tại các trang trại của Kamichiku.

Phát biểu tại buổi lễ GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện bày tỏ vui mừng khi được hợp tác cùng Tập đoàn Kamichiku Việt Nam và chia sẻ rằng mối quan hệ hợp tác giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã có từ những năm 1990; và từ đó đến nay, các đơn vị/tổ chức của Nhật Bản đã trở thành đối tác chiến lược và lâu dài của Học viện.

Ông Kamimura Masashi, Giám đốc của tập đoàn Kamichiku tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HVNN.

Ông Kamimura Masashi, Giám đốc của tập đoàn Kamichiku tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HVNN.

Thông qua ký kết hợp tác với các Trường/Viện/Tổ chức/Doanh nghiệp của Nhật Bản, đã giúp đào tạo nguồn nhân lực cho Học viện, cụ thể: đã đào tạo hơn 115 tiến sỹ, thạc sỹ, hàng trăm ngàn lượt sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhà nghiên cứu của Học viện đã được đi học tập, trao đổi, thực tập và nghiên cứu tại Nhật bản cũng như rất nhiều cán bộ và sinh viên của Nhật bản đã đến trao đổi, đào tạo và hợp tác nghiên cứu tại Học viện.

GS. TS. Nguyễn Thị Lan khẳng định sự hợp tác lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển, vươn tới những thành tựu mới và thiết thực trong hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực trong chăn nuôi bò thịt, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi và thương mại hóa chuỗi giá trị thịt bò ở Việt Nam.

GS. TS. Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đại diện Tập đoàn Kamichiku. Ảnh: HVNN.

GS. TS. Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tặng quà lưu niệm cho đại diện Tập đoàn Kamichiku. Ảnh: HVNN.

Ngài Kamimura Masashi, Giám đốc của tập đoàn Kamichiki tại Việt Nam cũng bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong buổi lễ, ông Masashi cho biết: "Cùng với việc nâng cao ẩm thực văn hoá thịt bò Việt Nam thì chúng tôi cũng tin rằng đây sẽ là cơ hội tốt để vươn ra thị trường nước ngoài".

Cũng tại buổi lễ, ông Shige Watanabe, Phó Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Tập đoàn Kamichiku Việt Nam và Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ông tin tưởng vào những nỗ lực của hai bên cho một mối quan hệ hợp tác bền vững, phát huy thế mạnh của cả hai đơn vị; và ông cho biết hoạt động hợp tác lần này khởi đầu cho một chuỗi hoạt động trong năm 2023, năm kỷ niệm 50 năm (1973-2023) hợp tác bền vững giữa 2 chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.      

Xem thêm
Đắk Lắk bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ vacxin

ĐẮK LẮK UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương phải bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vacxin.

Hưng Long 555- ‘lựa chọn vàng’ cho nông dân ĐBSCL và Đông Nam bộ

ĐBSCL Giống lúa Hưng Long 555 khẳng định vị thế tại ĐBSCL và Đông Nam bộ nhờ năng suất cao, chất lượng gạo tốt, chống chịu sâu bệnh, mang hiệu quả kinh tế cao nông dân.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

150 doanh nghiệp tham gia Analytica Việt Nam 2025

150 doanh nghiệp với 300 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế lần thứ 8 về công nghệ phân tích, thí nghiệm, chẩn đoán và công nghệ sinh học tại Việt Nam.

TP Hạ Long thả 200.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

QUẢNG NINH Lãnh đạo cùng nhân dân TP Hạ Long đã tiến hành thả 200.000 con giống thủy sản, bao gồm các loại tôm sú, cá vược, cá tráp về môi trường tự nhiên.

Công chiếu phim tài liệu ‘Dưới tán rừng Ngọc Linh’

Bộ phim tài liệu đã tái hiện sinh động về nguồn gốc, quá trình bảo tồn, phát triển loại sâm quý hiếm trên đỉnh núi Ngọc Linh.

Bình luận mới nhất