| Hotline: 0983.970.780

Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời đã sẵn sàng

Thứ Năm 07/03/2024 , 15:53 (GMT+7)

Từ ngày 9-12/3, Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định (Q-FAIR) 2024 sẽ chính thức diễn ra, đến nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Hội chợ diễn ra tại vị trí đẹp nhất phố biển

Hiện Công ty Cổ phần Hội chợ ngành gỗ Việt Nam bàn giao gian hàng cho các doanh nghiệp sắp xếp hàng hóa, trưng bày để chuẩn bị cho Q-FAIR 2024 diễn từ ngày 9-12/3 tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Ðây là hội chợ đồ gỗ ngoại thất lớn nhất Việt Nam, giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Q-FAIR 2024 nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của ngành gỗ thế giới được tổ chức lần lượt từ ngày 29/2 đến 12/3 tại các nước Malaysia, Indonesia, Singapore và kết thúc tại Bình Định (Việt Nam), cũng là dịp để khách hàng mua sắm, tìm kiếm đối tác trên toàn thế giới…

Bình Định được mệnh danh là 'thủ phủ' đồ gỗ ngoài trời của Việt Nam với nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ ngoài trời. Ảnh: V.Đ.T.

Bình Định được mệnh danh là “thủ phủ” đồ gỗ ngoài trời của Việt Nam với nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ ngoài trời. Ảnh: V.Đ.T.

Theo Công ty Cổ phần Hội chợ ngành gỗ Việt Nam, đơn vị tổ chức Q-FAIR 2024, UBND tỉnh Bình Định và các đơn vị liên quan của tỉnh này đã hào phóng dành cho hội chợ vị trí rất đẹp có diện tích hơn 30.000m2 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Quy Nhơn), đặc biệt là đơn vị tổ chức được sử dụng 1 phần bãi biển để tổ chức sự kiện này.

Theo ông Lưu Phước Lộc, Giám đốc Công ty Cổ phần Hội chợ ngành gỗ Việt Nam, tại Q-FAIR 2024, đơn vị tổ chức sẽ bố trí hơn 1.000 gian hàng trên tổng diện tích 9.150m2 của hơn 100 doanh nghiệp ngành gỗ đến từ 6 quốc gia, vùng lãnh thổ, gồm: Việt Nam, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), những đơn vị tham gia hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm đồ gỗ. Sản phẩm trưng bày tại hội chợ này gồm nhiều ngành hàng như đồ gỗ ngoài trời, đồ gỗ trong nhà, nhà gỗ; gỗ nguyên liệu, phụ kiện, sơn và thiết bị sản xuất chế biến gỗ…

Cũng theo  ông Lộc, đây là hội chợ đồ gỗ ngoại thất đầu tiên ở Việt Nam và được công ty lắp ráp các gian hàng, nhà mẫu bằng nguyên liệu gỗ ngoài trời. Q-FAIR 2024 là hội chợ duy nhất được tổ chức trong nước có vị trí là bãi biển đủ điều kiện trưng bày sản phẩm đồ gỗ ngoài trời.

Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ năm 2023 của Bình Định đạt 926 triệu USD, chiếm 58% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Ảnh: V.Đ.T.

Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ năm 2023 của Bình Định đạt 926 triệu USD, chiếm 58% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Ảnh: V.Đ.T.

“Ban Tổ chức đã phát hành 300 giấy mời gửi đến các đối tác, khách hàng quốc tế và đã được xác nhận tham dự khoảng 150 đơn vị. Chúng tôi dự kiến có 12.000 khách đến tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh tại Q-FAIR 2024”, ông Lưu Phước Lộc cho hay.

Gầy dựng thương hiệu “Đồ gỗ Bình Định”

Theo Ban tổ chức Q-FAIR 2024, Bình Định được mệnh danh là “thủ phủ” đồ gỗ ngoài trời của Việt Nam với nhiều doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ ngoài trời. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ năm 2023 của Bình Định đạt 926 triệu USD, chiếm 58% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

“Q-FAIR 2024 là cơ hội để doanh nghiệp ngành gỗ giao lưu, trao đổi thông tin, phát triển mạng lưới giao thương, tìm kiếm thị trường xuất khẩu trên thế giới, hướng đến mục tiêu 15 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước trong năm 2024; hướng đến năm 2030 kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước đạt 20 tỷ USD, riêng Bình Định đạt 2 tỷ USD”, ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định, Trưởng Ban tổ chức Q-FAIR 2024 chia sẻ.

Q-FAIR 2024 là cơ hội để doanh nghiệp ngành gỗ giao lưu, trao đổi thông tin, phát triển mạng lưới giao thương, tìm kiếm thị trường xuất khẩu trên thế giới. Ảnh: V.Đ.T.

Q-FAIR 2024 là cơ hội để doanh nghiệp ngành gỗ giao lưu, trao đổi thông tin, phát triển mạng lưới giao thương, tìm kiếm thị trường xuất khẩu trên thế giới. Ảnh: V.Đ.T.

Tại Q-FAIR 2024 còn diễn ra các sự kiện: Hội nghị giao ban quý I/2024 của ngành gỗ cả nước; các hội thảo chuyên đề về xúc tiến thương mại, xuất khẩu ngành gỗ và công nghệ chế biến gỗ, các ngành hàng ngoài trời, gồm: Hội thảo Chứng nhận FSC CoC, hành trang thiết yếu của doanh nghiệp ngành gỗ; hội thảo Chuyển đổi số ngành gỗ; hội thảo FSC với quy định chống mất rừng của EU (EUDR), kiểm kê khí nhà kính của doanh nghiệp ngành gỗ; hội thảo Tăng cường phát triển chuỗi giá trị keo ở Việt Nam: Bài học kinh nghiệm… và các tour tham quan, mở rộng giao thương với các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh.

“Khi biết Bình Định tổ chức hội chợ đồ gỗ mang tầm quốc tế, Công ty chúng tôi đã sẵn sàng trưng bày tại hội chợ mẫu sản phẩm nhà lắp ráp tiền chế. Công ty hy vọng sẽ kiếm được nhiều đơn hàng, thu hút nhiều đối tác nước ngoài và học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp khác cùng tham gia hội chợ”, bà Vũ Vân Anh, đại diện Công ty TMN Architechture, cho biết.

Theo ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định, Trưởng Ban tổ chức Q-FAIR 2024, hội chợ có 5 khu vực trưng bày, gồm: Khu vực dành cho đồ gỗ nội thất, ngoại thất; gỗ nguyên liệu, phụ kiện, sơn, phụ trợ ngành gỗ như bao bì, vải, dịch vụ; khu triển lãm nhà gỗ; khu vực dành cho nhà gỗ, đồ gỗ ngoài trời; khu vực dành cho máy móc, thiết bị chế biến, sản xuất gỗ.

Không gian tổ chức Quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã sẵn sàng cho sự kiện này. Ảnh: V.Đ.T.

Không gian tổ chức Quốc tế hàng phong cách ngoài trời tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) đã sẵn sàng cho sự kiện này. Ảnh: V.Đ.T.

Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho rằng việc Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đưa Bình Định thành điểm của ngành gỗ trong nước và thế giới, đồng thời duy trì thành hoạt động thường niên của là cơ hội lớn để ngành gỗ Bình Định tìm kiếm khách hàng, tìm kiếm các thị trường lớn.

“Đây là sự kiện xúc tiến xuất khẩu lớn của các sản phẩm gỗ ngoài trời. Nhiều doanh nhân, nhà sản xuất quốc tế sẽ có dịp tham gia, trải nghiệm sự phát triển tích cực cùng tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp gỗ Việt Nam. Với tầm nhìn dài hạn và mục tiêu trở thành một trung tâm sản xuất các mặt hàng gỗ ngoại thất hàng đầu thế giới, Q-FAIR 2024 góp phần xây dựng một điểm đến nổi tiếng trên thế giới với thương hiệu “Đồ gỗ Bình Định”, ông Nguyễn Tự Công Hoàng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chia sẻ.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm