| Hotline: 0983.970.780

Hội nghị quan chức ASEAN về nông thôn tại Đà Nẵng

Thứ Sáu 15/06/2012 , 11:44 (GMT+7)

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9 đã chính thức khai mạc sáng 13/6 tại thành phố Đà Nẵng...

Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo lần thứ 9 đã chính thức khai mạc sáng 13/6 tại thành phố Đà Nẵng, với sự tham dự của đại diện các nước thành viên ASEAN, đại diện Ban thư ký ASEAN và các tổ chức quốc tế.

Chủ đề của hội nghị lần này là “Đạt được mục tiêu phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo thông qua tăng cường an ninh lương thực, sinh kế và thích ứng với biến đổi khí hậu trong khu vực ASEAN”. Đây là cơ hội để các nước trong khu vực cùng chia sẻ thông tin, đưa ra các giải pháp hợp tác trong khuôn khổ ASEAN nhằm đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn bền vững thông qua việc tăng cường đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo sinh kế cho khu vực nông thôn.


Đại diện các quan chức cấp cao ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh, trong khu vực ASEAN, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo được coi là vấn đề trọng tâm, xuyên suốt của các nước thành viên. Trong những năm qua, các nước trong khu vực đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong khu vực đang phải đối mặt với nhiều thách thức như tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu và dịch bệnh là những nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống kinh tế xã hội, đặc biệt là với khu vực nông thôn, ảnh hưởng tới ổn định của từng nước cũng như của cả khu vực và cản trở việc thực hiện các mục tiêu của khu vực và mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua Chính phủ Việt Nam đã đề ra và thực hiện nhiều cơ chế chính sách, chương trình, dự án nhằm phát triển nông thôn, hỗ trợ thiết thực các vùng khó khăn, các hộ nghèo. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn ngày càng được tăng cường, sản xuất nông nghiệp hàng hóa được phát triển, giải quyết việc làm được chú trọng nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt 660 USD/người. Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn Việt Nam đã giảm từ 58% năm 1993 xuống còn 15,5% (theo tiêu chí mới giai đoạn 2011-2015), hoàn thành sớm mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về giảm nghèo. Sản xuất lương thực đạt nhiều thành tựu to lớn, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, đồng thời Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Năm 2011, gần 100% số xã và trên 95% số thôn có điện; đã đảm bảo được việc mua thẻ bảo hiểm y tế cho gần 14 triệu người thuộc diện hộ nghèo.

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã có một chủ trương lớn về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn,” bao gồm nhiều chương trình, dự án, tập trung nguồn lực hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp hàng hóa, nông thôn phát triển với đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, mà cốt lõi là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 14/6.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm