| Hotline: 0983.970.780

Hội Nông dân Bắc Giang thừa nhận giao sản lượng phân bón trả chậm cho cấp dưới

Thứ Tư 18/09/2019 , 11:28 (GMT+7)

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang thừa nhận, trong quá trình triển khai chương trình cung ứng phân bón trả chậm “Vì Nông dân Việt” đơn vị có giao chỉ tiêu sản lượng cho cấp dưới.

Kho phân bón Vì Nông dân Việt tại một Chi hội Nông dân tại tỉnh Bắc Giang.

Ngày 15/8/2019, Báo Nông nghiệp Việt Nam có đăng bài viết “Hội Nông dân không ép sản lượng phân bón Vì Nông dân Việt với địa phương?” phản ánh một số chi hội nông dân cấp thôn, xã phàn nàn trước việc Hội Nông dân cấp trên giao chỉ tiêu bán phân bón trả chậm theo chương trình Vì Nông dân Việt, nếu không đạt sản lượng sẽ bị xem xét thi đua.

Theo ông Nguyễn Quang Nông, Vì Nông dân Việt là chương trình cung ứng phân bón trả chậm lớn từ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, từ trước tới nay chưa có sản phẩm phân bón nào in logo riêng biệt của Hội Nông dân như phân bón NPKSi Vì Nông dân Việt, do đó vì nhiệm vụ chính trị Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang thấy cần hưởng ứng và tham gia mạnh mẽ chương trình.

Trả lời Báo Nông nghiệp Việt Nam, bà Lê Thị Thanh Hương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân nông thôn, đơn vị trực tiếp được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giao làm đầu mối triển khai chương trình cung ứng phân bón trả chậm “Vì Nông dân Việt” khẳng định, phía Trung ương Hội Nông dân Việt Nam không giao chỉ tiêu, sản lượng phân bón cho cấp tỉnh mà tất cả đều trên tinh thần khuyến khích, tự nguyện.

Tuy nhiên, làm việc với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Nông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang khẳng định Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang có giao chỉ tiêu sản lượng phân bón trả chậm cho cấp huyện, song việc giao này chỉ theo chủ trương, định hướng mang tính chất tượng trưng (?).

Riêng năm 2019 này, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giao chỉ tiêu cho các huyện trên địa bàn tỉnh tổng khoảng 2.000 tấn phân bón trả chậm Vì Nông dân Việt, song đến nay theo ông Nông sản lượng phân bón bán qua chương trình đã vượt chỉ tiêu được giao gấp 3 lần, dự kiến lên tới 6.000 tấn.

Hơn nữa, ông Nguyễn Quang Nông khẳng định, nếu cấp hội nào không hoàn thành chỉ tiêu bán phân bón Vì Nông dân Việt cũng không bị xem xét thi đua hay kỷ luật, nhưng nếu cấp hội nào hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu sẽ được tuyên dương, khen thưởng, cộng điểm thi đua.

 

Sản phẩm phân bón Vì Nông dân Việt in logo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Vì Nông dân Việt là chương trình ký kết hợp tác cung ứng phân bón trả chậm do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ký độc quyền với Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông. Khi tham gia chương trình, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông được phép in logo của Trung ương Hội Nông dân lên hai sản phẩm NPKSi Vì Nông dân Việt bón lót và NPKSi Vì Nông dân Việt bón thúc.

Với hệ thống các cấp Hội Nông dân, khi tham gia cung ứng phân bón trả chậm Vì Nông dân Việt sẽ được Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến nông chiết khấu hoa hồng thấp nhất 8%/tổng doanh thu sản lượng, trong đó Trung tâm Hỗ trợ Nông dân nông thôn (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) 1%, Hội Nông dân tỉnh 0,5%, Hội Nông dân huyện 1%, Hội Nông dân xã 2% và chi hội Nông dân thôn 3,5%. Giá niêm yết bán các sản phẩm Vì Nông dân Việt bón lót là 4.880 đồng/kg và Vì Nông dân Việt bón thúc 7.120 đồng/kg.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm