| Hotline: 0983.970.780

Hội Nông dân huy động hàng chục nghìn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai 14/10/2019 , 11:07 (GMT+7)

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

10 năm tham gia xây dựng nông thôn mới, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tư vấn, tuyên truyền, hỗ trợ hiệu quả cho hàng nghìn hợp tác xã phát triển kinh tế

Trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ/HNDTW ngày 29/7/2011 Hội Nông dân Việt Nam tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp nhiều vào kết quả xây dựng nông thôn mới của cả nước.

Cụ thể, Hội đã huy động được 17.000 tỷ đồng, gần 30 triệu ngày công, hiến trên 37 triệu m2 đất cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Hàng trăm nghìn lao động nông thôn đã được Hội Nông dân phối hợp với các đối tác tổ chức dạy nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn. Mở được gần 170.000 lớp tập huấn, tuyên truyền, hội thảo với sựu tham dự của trên 8 triệu lượt hội viên, nông dân về xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Hội Nông dân cũng đã tổ chức trên 51.000 lớp tập huấn đã được tổ chức cho gần 3 triệu lượt hội viên nông dân về tổ chức sản xuất theo hướng phát triển các tổ hợp tác, liên kết sản xuất, hợp tác xã kiểu mới gắn với chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới theo hướng công nghệ cao, an toàn theo chuỗi giá trị.

Hơn 10.000 mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGAP đã được Trung ương Hội xây dựng. Tổng dư nợ ngành ngân hàng ủy thác thông qua các tổ chức Hội Nông dân các cấp hiện nay, với gần 2,7 triệu lượt hội viên nông dân đang được vay vốn phát triển, sản xuất, kinh doanh là gần 12.000 tỷ đồng.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng nhấn mạnh, thông qua những thành quả đã đạt được, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã rút ra cho mình được một bài học, một quy luật mà Bác Hồ đã chỉ dạy từ rất sớm. Đó là khi Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể, nhất là Hội Nông dân Việt Nam thực sự tin tưởng vào nông dân, vì nông dân, trọng nông dân và đồng hành với nông dân thì không có việc gì khó, chỉ cần chúng ta quyết tâm, đồng lòng là sẽ vượt qua được.

“Cũng có thể nói, thông qua kết quả xây dựng nông thôn mới, người dân cũng đã được tri ân phần nào về những đóng góp to lớn của họ cho công cuộc dựng nước và giữ nước. Từ những thành công vượt bậc đó, trong thời gian tới, theo sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, chúng ta vừa tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để những xã, những thôn chưa hoàn thành sẽ tiếp tục hoàn thành nông thôn mới.” ông Thào Xuân Sùng.

Ông Thào Xuân Sùng chia sẻ thêm, Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xác định và đưa ra 3 giải pháp để triển khai thực hiện sau hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới. Đó là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, đội ngũ hội viên ngày càng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung vào xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, qua đó liên kết với nông dân trong sản xuất, tiêu thụ để ra được biển lớn.

Cuối cùng, Hội Nông dân sẽ tích cực đẩy mạnh, hợp tác quốc tế để từ đó giúp tăng cường sự gắn kết giữa người nông dân các nước với nhau nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa nước ta với các nước trên lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực phẩm.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm