Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với UBND xã Mỹ Hiệp (Phù Mỹ, Bình Định) vừa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình sản xuất bắp lai với các giống CP333, CP511, NK6410 trên chân đất lúa chuyển đổi vụ HT 2016, quy mô 20ha, với 127 hộ nông dân tham gia.
Kết quả báo cáo tại mô hình cho thấy, năng suất bắp đạt bình quân từ 70,42 - 74,39 tạ/ha, doanh thu đạt trên 38,3 triệu đồng/ha; sau khi trừ chi phí lãi ròng gần 9 triệu đồng/ha (cao hơn 4,13 triệu đồng/ha so với sản xuất lúa trên cùng chân đất). Theo đánh giá của bà con nông dân, các giống bắp lai CP333, CP511, NK6410 có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu hạn tốt, thích ứng với điều kiện đất đai, khí hậu tại địa phương.
Theo TS Nguyễn Thanh Phương, Phó Viện trưởng Viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ, trồng bắp lai trên đất lúa mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Mô hình còn tiết kiệm lượng nước tưới đáng kể trong điều kiện các tỉnh miền Trung thường xuyên đối mặt với hạn hán...