| Hotline: 0983.970.780

Hội thảo Phát triển sản xuất cá tra giống

Thứ Sáu 15/12/2017 , 09:05 (GMT+7)

Ngày 14/12, Hiệp hội Nghề nuôi và chế biến thuỷ sản tỉnh An Giang tổ chức hội thảo "Xây dựng và phát triển sản xuất cá tra giống".

Theo ông Phan văn Ninh, Chủ tịch Hiệp hội, hội thảo nhằm mục đích giải bài toán “Năng suất, chất lượng và hiệu quả” để nghề nuôi cá tra tồn tại vươn lên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

10-17-06_hoi_tho_xy_dung_v_pht_trien_sx_c_tr_giong_still003
 

Các vấn đề được đưa ra thảo luận là thực trạng sản xuất của người nông dân và mong muốn của họ, tìm hiểu yêu cầu của doanh nghiệp, cái gì nông dân cần đến nhà khoa học, cái gì cần đến cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ, nông dân phấn đấu ra sao để đạt mục tiêu là hiệu quả...

Cũng tại hội thảo, nông dân được triển khai đề án liên kết chuỗi cá tra 3 cấp từ khâu chọn đàn cá bố mẹ đến sinh sản nhân tạo cho ra cá bột và nuôi thành con giống chất lượng cao, kháng bệnh và thích ứng biến đổi khí hậu, từ đó phục vụ giống tốt...

An Giang đang phấn đấu trở thành trung tâm giống cá tra, đến năm 2020 có 1.000ha tham gia chuỗi giá trị, cung cấp 50% cá giống cho người nuôi ở ĐBSCL với 1,75 tỷ con giống, đến năm 2025 cung cấp 75% cá giống với 2,5 - 2,8 tỷ con giống.

Xem thêm
Đổi đời nhờ nuôi ba ba: [Bài 2] Thành triệu phú, tỷ phú

YÊN BÁI Hiện nay ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn có gần 500 hộ nuôi ba ba, loài vật đặc sản này đã giúp cho nhiều nông dân đổi đời, trở thành những triệu phú, tỷ phú.

Lĩnh 9 tháng tù treo vì khai thác thủy sản bất hợp pháp

QUẢNG NINH Mặc dù đã bị xử phạt hành chính nhưng Nguyễn Văn Téc vẫn tiếp tục sử dụng kích điện trên tàu cá để khai thác thủy sản tại vùng lõi vịnh Hạ Long.

Nghêu sạch vào nhà máy, ra siêu thị

Năm 2023, HTX thu hoạch nghêu thịt hơn 950 tấn, trong đó cung cấp nghêu sạch cho nhà máy đạt 120 tấn, tổng doanh thu gần 19 tỷ đồng.

Chuyện ghi bên phá Tam Giang [Bài 3]: Những làng chài vắng bóng thanh niên

THỪA THIÊN - HUẾ Về những làng quê bên phá Tam Giang bây giờ, hầu như nhà nào cũng chỉ toàn người già, con trẻ. Hỏi mới biết rằng, thanh niên lớn lên đều tìm đường làm ăn xa.