| Hotline: 0983.970.780

Lĩnh 9 tháng tù treo vì khai thác thủy sản bất hợp pháp

Thứ Năm 16/05/2024 , 14:21 (GMT+7)

QUẢNG NINH Mặc dù đã bị xử phạt hành chính nhưng Nguyễn Văn Téc vẫn tiếp tục sử dụng kích điện trên tàu cá để khai thác thủy sản tại vùng lõi vịnh Hạ Long.

Hiện trường khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm. Ảnh: Hoàng Nguyên

Hiện trường khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm. Ảnh: Hoàng Nguyên

Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) vừa kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Hủy hoại nguồn lợi thủy sản", tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo đối với bị cáo Nguyễn Văn Téc, sinh năm 1970, trú tại tổ 6, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên về tội "Hủy hoại nguồn lợi thủy sản" quy định tại khoản 1 Điều 242 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 20/12/2023, tại khu vực biển Cống Đỏ, Vịnh Hạ Long, thuộc thành phố Hạ Long (là khu vực vùng lõi của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, không được tổ chức khai thác thủy sản), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phát hiện tàu cá mang biển số QN-3883-TS do Nguyễn Văn Téc làm chủ đang có hành vi sử dụng kích điện để khai thác thủy sản.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 tàu cá vỏ gỗ; 1 bình ắc quy; 1 bộ kích điện; 40m dây cáp điện; 1 bộ lưới kéo và một số tang vật liên quan.

Sử dụng kích điện là hành vi bị cấm trong khai thác thủy sản. Ảnh: Hoàng Nguyên

Sử dụng kích điện là hành vi bị cấm trong khai thác thủy sản. Ảnh: Hoàng Nguyên

Quá trình điều tra xác định, ngày 28/6/2023, Nguyễn Văn Téc đã từng bị UBND thành phố Hạ Long ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác thủy sản tại khu vực cấm khai thác và hành vi sử dụng kích điện trên tàu cá để khai thác thủy sản. Mặc dù đã bị xử phạt nhưng Téc vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục sử dụng kích điện để khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Téc về tội "Hủy hoại nguồn lợi thủy sản" quy định tại khoản 1 Điều 242 Bộ luật Hình sự.

Vào tháng 2/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính, sinh năm 1970, trú tại khu 9, phường Hà An, thị xã Quảng Yên về tội "Huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản" quy định tại Điều 242 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Hữu Tính bị Tổ công tác của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1- Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt giữ ngày 15/1 khi đang có hành vi sử dụng lưới kéo và kích điện để đánh bắt khai thác thuỷ sản tại khu vực biển Đông Nam đảo Cô Tô, thuộc huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi kiểm tra, bắt giữ, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 đã chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra, xác định trước đó Nguyễn Hữu Tính đã bị UBND huyện Cô Tô ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 17.QĐ-XPHC về hành vi: Sử dụng tàu cá có chiều dài lớn nhất 15m khai thác thuỷ sản không đúng nghề ghi trong Giấy phép khai thác thuỷ sản; Sử dụng ngư cụ cấm (lưới kéo) để khai thác thuỷ sản.

Sau khi bị huyện Cô Tô xử phạt, Tính tiếp tục bị phát hiện vi phạm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án.

Theo ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NN-PTNT Quảng Ninh), hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp gây hệ lụy tiêu cực dẫn đến hủy hoại, mất cân bằng hệ sinh thái; xâm phạm trực tiếp đến chế độ bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Nhà nước; việc bảo vệ, phát triển kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Đặc biệt, khai thác thủy sản bằng ngư cụ cấm là hành vi rất nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người sử dụng và những người xung quanh, cần được cảnh tỉnh đối với những người dân đang sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản, không thể vì những lợi ích trước mắt mà xem nhẹ quy định của pháp luật và đánh đổi môi trường sinh thái.

Xem thêm
Nuôi tôm công nghệ cao thích ứng biến đổi khí hậu

QUẢNG TRỊ Trong khi nuôi tôm truyền thống thường xuyên thất bát do biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường thì những hộ nuôi tôm công nghệ cao vẫn ăn nên làm ra.

3 chiến lược giúp Vĩnh Hoàn ghi dấu ấn quốc tế trong lĩnh vực cá tra

Thương hiệu không chỉ đơn thuần là một cái tên hay logo, mà còn là cách mà sản phẩm cá tra được nhận diện và đón nhận nồng nhiệt trên thị trường.

Mong ngư dân vững tâm bám biển, ngã ở đâu đứng dậy ở đó

Đó là tâm tư của ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản gửi đến các tổ chức, cá nhân gặp biến cố từ đợt thiên tai, mưa bão mới đây.

Bình luận mới nhất