| Hotline: 0983.970.780

Hội VHNT Uông Bí: Phải biết xin lỗi công khai bằng văn bản

Thứ Hai 19/08/2019 , 15:37 (GMT+7)

Đó là ý kiến của họa sĩ Lê Tiến Vượng (Hội Mỹ thuật Việt Nam) và họa sĩ Nguyễn Quốc Việt (Bình Phước) bày tỏ ý kiến về sự việc Hội VHNT Uông Bí (Quảng Ninh) “chôm” logo Hội VHNT Bình Dương.

Cần có văn bản công khai xin lỗi rõ ràng

Là người phát hiện và lên tiếng đầu tiên sự việc ăn cắp bản quyền tác phẩm đồ họa này, ông Việt rất bức xúc. Ông cho biết, chỉ 1 ngày sau Đại hội Hội VHNT Uông Bí, ông phát hiện ngay và lên tiếng. “Cá nhân tôi thì cực lực phản đối chuyện ăn cắp bản quyền”, họa sĩ Nguyễn Quốc Việt nói.

Họa sĩ Nguyễn Quốc Việt là người đầu tiên phát hiện hành động "chôm" logo của Uông Bí.

Tuy nhiên, ông Việt cũng cho biết, cá nhân ông chỉ là người phát hiện, là người gõ tiếng chuông cảnh báo. “Còn lại, những người như tác giả Châu Trâm Anh, như Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bình Dương phải lên tiếng đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản quyền tác phẩm”.

Logo vi phạm bản quyền này không chỉ được trưng bày trên phông Đại hội mà còn được Hội VHNT Uông Bí in trên pano chào mừng, in trên bìa tài liệu Đại hội và tặng phẩm làm quà lưu niệm cho các đại biểu.

Logo vi phạm bản quyền được in trên pano Đại hội VHNT Uông Bí.

Qua thông tin dư luận, chúng tôi được biết, người thực hiện trình bày logo này lên phông của Đại hội Hội VHNT Uông Bí là ông Lê Minh Quang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, nguyên Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Uông Bí.

và in trên tặng phẩm làm quà cho các đại biểu.

Trên Fanpage Hội VHNT Uông Bí có đăng thông báo của ông Lê Minh Quang với nội dung: “Do lỗi chủ quan trong quá trình tổ chức Đại hội cá nhân tôi đã nhờ đơn vị in Quảng cáo thiết kế vội logo cho Đại hội. Nay phát hiện logo giống với logo của Hội VHNT tỉnh Bình Dương của tác giả Trâm Anh. Nay xin gỡ bỏ và không sử dụng logo có dấu hiệu vi phạm trên Fanpage rất mong mọi người đại xá. Xin lỗi tác giả và toàn thể thành viên tham gia Fanpage”.

Tuy nhiên, tài khoản Lap Phương (Hà Nội) bày tỏ sự bức xúc khi vào page Hội VHNT Uông Bí: “Bạn ấy chỉ đăng để chụp ảnh, không ai đọc, và xóa đi ngay lập tức. Ăn cắp thì công khai trắng trợn”.

Còn ông Nguyễn Chiến Thắng – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội VHNT thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) có gửi tin nhắn qua điện thoại tới họa sĩ Châu Trâm Anh với nội dung: "Qua phản ánh của mạng xã hội về logo của Hội VHNT Uông Bí do em sáng tác cho Bình Dương. Anh thay mặt Hội VHNT Uông Bí chân thành xin lỗi em và Hội tỉnh Bình Dương. Do anh sơ suất duyệt mẫu của đơn vị thiết kế đề xuất cho đại hội Uông Bí, rất mong em thông cảm! Do Uông Bí chưa có logo nên thời gian tới, Hội VHNT Uông Bí sẽ phát động sáng tác logo". 

Ông Nguyễn Chiến Thắng – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Hội VHNT thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) gửi tin nhắn qua điện thoại tới họa sĩ Châu Trâm Anh.

Không tán thành hành động xin lỗi này của Chủ tịch Hội VHNT Uông Bí, họa sĩ Nguyễn Quốc Việt nói: “Điều này không thể chấp nhận được. Hội VHNT Uông Bí phải có văn bản công khai xin lỗi rõ ràng. Khi anh lấy tác phẩm của người khác làm logo để sử dụng công khai thì anh cũng phải biết xin lỗi công khai. Đó là việc làm đầu tiên”.

Ông Việt còn dẫn ví dụ vừa qua hàng loạt công ty vi phạm bản quyền, sử dụng tác phẩm của họa sĩ Bùi Trọng Dư in trên áo dài, đã phải làm văn bản, ký tên và đóng dấu, cam kết không sử dụng tranh của Bùi Trọng Dư.

Đồng tình về yêu cầu này, họa sĩ Lê Tiến Vượng - Ủy viên Ban chấp hành chi hội Đồ Họa 2 (Hội Mỹ thuật Việt Nam) nhấn mạnh: “Hội VHNT thành phố Uông Bí phải sửa sai, phải đính chính, phải hủy logo mình đã sử dụng đi và phải có lời xin lỗi với tác giả cũng như Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu logo ở Bình Dương bằng văn bản cho đàng hoàng”.
 

Thêm Trung tâm nghệ thuật Art Dong “chôm” logo

Mới đây, cư dân mạng lại phát hiện ra một đơn vị khác là Trung tâm nghệ thuật Art Dong (số 93, LK22, KĐT Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) cũng đang sử dụng logo của họa sĩ Châu Trâm Anh làm biểu trưng. So sánh giữa logo của Hội VHNT Bình Dương và logo của Trung tâm nghệ thuật Art Dong, điểm khác nhau duy nhất giữa hai logo này là dòng chữ đề tên của đơn vị. Còn những chi tiết khác, giống nhau đến 100%. 

Trung tâm nghệ thuật Art Dong "chôm" logo của Hội VHNT Bình Dương.

PV Báo NNVN đã trao đổi qua điện thoại với người đại diện của Trung tâm nghệ thuật Art Dong. Vị đại diện này cho biết, Trung tâm nghệ thuật Art Dong thuê một bạn sinh viên vẽ thiết kế logo này vào năm 2018. Khi được biết tác giả logo là họa sĩ Châu Trâm Anh thì vị đại diện này nói sẽ kiểm tra thông tin và “nếu đúng như thế thật thì Trung tâm sẽ gỡ logo xuống”.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm