| Hotline: 0983.970.780

Hơn 1.000 thanh niên ‘Đi bộ vì con người và hành tinh’

Thứ Tư 26/03/2025 , 20:22 (GMT+7)

Ngày 26/3, hơn 1.000 thanh niên trong nước và quốc tế đã cùng tham gia hoạt động 'Đi bộ vì con người và hành tinh' tại Trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội).

Sự kiện nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên và khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là thanh niên, thực hiện các hành động góp phần thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.

Thanh niên Việt Nam và quốc tế cùng tham gia sự kiện 'Đi bộ vì Con người và Hành tinh'. Ảnh: Trung Nguyên.

Thanh niên Việt Nam và quốc tế cùng tham gia sự kiện "Đi bộ vì Con người và Hành tinh". Ảnh: Trung Nguyên.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án "Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" (P2ACE), do ActionAid Quốc tế tại Việt Nam tài trợ.

Đi bộ được xem là giải pháp vừa đơn giản vừa hiệu quả trong việc cắt giảm phát thải khí nhà kính. Cụ thể, nếu thay thế quãng đường 1 km bằng đi bộ thay vì di chuyển bằng ô tô, mỗi người có thể giảm khoảng 276 gram CO2 - lớn hơn nhiều lần so với mức giảm chỉ khoảng 80 gram CO2 khi di chuyển bằng xe máy.  

Tại sự kiện, hơn 1.000 thanh niên đã đi bộ trên quãng đường dài 3 km trong khuôn viên Đại học Lâm nghiệp. Lượng khí thải CO2 giảm tương ứng có thể lên tới 910,8 kg so với di chuyển bằng ô tô hoặc 264 kg nếu di chuyển bằng xe máy. Nhiều hoạt động giao lưu, tìm hiểu về các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và vai trò của rừng cũng diễn ra trong khuôn khổ sự kiện.

Nhà giáo ưu tú, GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trung Nguyên.

Nhà giáo ưu tú, GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Trung Nguyên.

Theo bà Jennifer Vidmo, Tổng Thư ký Actionaid Thụy Điển, sự kiện "Đi bộ vì con người và hành tinh" không đơn thuần là hoạt động phong trào nhất thời, mà là sự khẳng định mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên những thay đổi lớn lao. Đó là lời nhắc nhở rằng mỗi cá nhân đều đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo một tương lai bền vững cho tất cả mọi người.

“Người Thụy Điển chúng tôi vốn yêu thích các hoạt động ngoài trời và luôn trân trọng sự kết nối với thiên nhiên. Đây là một sự kiện vừa mang tính cộng đồng, vừa gắn liền với những giá trị mà chúng tôi luôn đề cao”, bà Jennifer Vidmo bày tỏ.

Hơn 1.000 thanh niên đã đi bộ trên quãng đường dài 3 km trong khuôn viên Đại học Lâm nghiệp. Ảnh: Trung Nguyên.

Hơn 1.000 thanh niên đã đi bộ trên quãng đường dài 3 km trong khuôn viên Đại học Lâm nghiệp. Ảnh: Trung Nguyên.

Dịp này, đoàn đại biểu ActionAid Thụy Điển, ActionAid Bangladesh đã chia sẻ kinh nghiệm về các sáng kiến môi trường và khuyến khích thanh niên cùng tham gia các hoạt động xanh, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực giáo dục môi trường và phát triển.

Nhà giáo ưu tú, GS.TS. Phạm Văn Điển, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cho biết: “Đi bộ vì con người và hành tinh” là một trong những hoạt động mà giảng viên và sinh viên Đại học Lâm nghiệp thực hiện trách nhiệm của mình đối với sức khỏe bản thân và bảo vệ Trái đất. Bằng những bước chân đơn giản, các bạn trẻ không chỉ nâng cao thể lực mà còn góp phần tạo dựng lối sống xanh, giảm thiểu tác động xấu từ các phương tiện giao thông cá nhân. Mỗi bước đi hôm nay là một thông điệp mạnh mẽ gửi đến cộng đồng về trách nhiệm bảo vệ môi trường và là minh chứng cho sự kết nối giữa con người và thiên nhiên”.

Đại diện ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Viêt Nam và Trường Đại học Lâm nghiệp ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2027. Ảnh: Trung Nguyên.

Đại diện ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Viêt Nam và Trường Đại học Lâm nghiệp ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2027. Ảnh: Trung Nguyên.

Nhân dịp này, ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Viêt Nam và Trường Đại học Lâm nghiệp đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2027.

Theo đó, các bên sẽ tập trung hợp tác trong các hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông, hội thảo, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực cho thanh niên, sinh viên về ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Đồng thời, thực hiện các sáng kiến thanh niên về lâm nghiệp, lâm sinh, đa dạng sinh học, khởi nghiệp, hấp thụ carbon rừng…

Xem thêm
4 'nhất' khi đặt mua các dòng xe VinFast Green trong 8 ngày vàng

Ngoài chi phí ban đầu, một trong những yếu tố khiến VinFast Green được săn đón ngay trong những ngày đầu mở cọc là khả năng 'kiếm ra tiền' vô cùng hiệu quả...

Cá chết bất thường gây ô nhiễm hàng chục km

Thái Bình Gần chục ngày qua, cá chết nổi hàng chục km trên sông Kiến Giang chảy qua các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Tiền Hải… gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Diễn Châu (Nghệ An): 'Gánh nặng' xử lý rác thải vùng ven biển

Một số xã vùng ven biển ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang xảy ra tình trạng đổ rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường và khó khăn trong công tác quản lý.

Xâm nhập mặn 'đe dọa' xóa sổ vùng lúa - rươi của Hải Phòng

HẢI PHÒNG Hàng nghìn hecta đầm ngoài đê được người dân canh tác theo mô hình kết hợp lúa - rươi tại Hải Phòng đang bị đe dọa bởi xâm nhập mặn ngày càng tăng.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nguyên tắc xử lý chất thải phóng xạ

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất nguyên tắc xử lý chất thải phóng xạ an toàn cho con người, tránh gây nguy hại cho tương lai và phù hợp quy chuẩn quốc tế.

Chất lượng nước trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi Tả Trạch phải kiểm tra chất lượng nước thường xuyên, đảm bảo cho sản xuất.