| Hotline: 0983.970.780

Hướng về “khúc ruột miền Trung”

Thứ Sáu 08/10/2010 , 08:30 (GMT+7)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (khóa X) đã dành một phần lương của mình ủng hộ đồng bào vùng bị lũ.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí Trung ương Uỷ viên dự kỳ họp lần thứ 13 (khoá X) Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Chiều qua (7/10), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13 (khóa X) đã dành một phần lương của mình ủng hộ đồng bào vùng bị lũ lụt ở một số tỉnh miền Trung.

Các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Ngô Văn Dụ cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Văn phòng Trung ương Đảng đã tham gia ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ đã tham gia ủng hộ mỗi người ít nhất một ngày lương nhằm hỗ trợ, giúp đỡ " khúc ruột miền Trung". Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ gửi lời cảm thông sâu sắc đến nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, chia buồn với những gia đình có người bị thiệt mạng. Số tiền bước đầu quyên góp được hơn 144 triệu đồng sẽ được Văn phòng Chính phủ chuyển ngay đến nhân dân các tỉnh bị thiệt hại.

Trước đó, ngày 6/10, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão lụt. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi lời chia buồn và động viên đến các gia đình có người thân mất mát.

Tính đến ngày 7/10, các cơ quan, đơn vị và nhiều cá nhân đã đăng ký đóng góp và chuyển tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ, số tiền trên 20,8 tỷ đồng. Trong đó, số tiền chuyển về Ban Cứu trợ Trung ương là trên 5,4 tỷ đồng; số tiền chuyển trực tiếp tới các tỉnh miền Trung là 15,4 tỷ đồng. Đơn vị ủng hộ nhiều nhất là Ủy ban MTTQ Thành phố Hồ Chí Minh 6,9 tỷ đồng; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 4 tỷ đồng; Thành phố Hà Nội 5 tỷ đồng; tỉnh Vĩnh Phúc 2 tỷ đồng...

Bộ GD- ĐT dưới sự phát động của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã quyên góp được 145 triệu đồng tiền mặt và hàng ngàn bộ sách giáo khoa trị giá 50 triệu đồng. Bộ Quốc phòng hỗ trợ mỗi gia đình có người thiệt mạng 5 triệu đồng. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức quyên góp được gần 116 triệu đồng. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị trực thuộc ở Hà Nội đã quyên góp được gần 150 triệu đồng.

Nhân dịp về nước dự Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Đoàn kiều bào đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt 100 triệu đồng. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã gửi tặng 5 tỷ đồng cho các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế để góp phần giúp nhân dân các tỉnh trên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho biết, song song với việc chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động thiết thực kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, thành phố sẽ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với miền Trung ruột thịt đang chịu thiệt hại do thiên tai.

Công việc quyên góp sẽ được tiếp tục thực hiện trong những ngày tới. 

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm