| Hotline: 0983.970.780

Huy chương đồng Olympic Tin học Quốc tế bị chảy máu cam vẫn cố gắng làm hết bài thi

Chủ Nhật 06/08/2017 , 19:34 (GMT+7)

Trưa 6/8 ngành Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế và trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã làm lễ đón em Nguyễn Hy Hoài Lâm, lớp 12 chuyên Tin vừa đạt huy chương đồng ở kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế 2017 vừa diễn ra tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Nguyễn Hy Hoài Lâm - Huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế 2017 trở về trường THPT chuyên Quốc Học trưa 6/8

Thầy Nguyễn Văn Thanh, Tổ trưởng Tổ Tin cho biết em Hoài Lâm năm ngoái đã vinh dự giành được huy chương bạc Olympic Châu Á - Thái Bình Dương môn Tin học, năm nay đạt huy chương đồng Olympic Tin học Quốc tế là một niềm vui lớn.

Lâm là một học sinh rất nổi bật, có nhiều khả năng đặc biệt như có các bài toán giải không ra em thức đến 2-3 giờ sáng để quyết tâm làm cho ra, em có thể ngồi cả ngày trên máy không biết mệt. Từ cấp 1, em đã tự mày mò tháo máy vi tính ra xem, cấp 2 tự mua sách về để học máy tính.

Cô Trần Thị Quế Vy, giáo viên chủ nhiệm cho biết em Lâm có tư duy Toán giỏi, tiếng Anh tốt và đã thi nhiều cuộc thi trên mạng. Từ lớp 10 em đã đặt mục tiêu vào đội tuyển quốc tế. “Em ngoài ra còn thông minh ở nhiều môn học khác khác, do thiếu thời gian vì phải dồn sức vào môn Tin nhưng khi làm kiểm tra các môn Toán, Lý, Hóa em vẫn có cách trình bày riêng sáng tạo, nhìn vào là biết cách giải của Lâm. Tương lai em mong ước trở thành lập trình viên.

“Tuy bề ngoài ít nói nhưng em rất giỏi ở các hoạt động văn nghệ, hóa trang, ngoài ra em còn nhảy rất giỏi theo điệu ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson và có đai xanh võ karate” - cô Quế Vy thổ lộ .

Cô Trương Thị Hạnh tham gia bồi dưỡng Tin cho Lâm chia sẻ, giáo viên định hướng cho em xong, chỉ chuyên đề cần học thì em về nhà tự tìm tòi các chủ đề và thành thục trong việc thực hành.

Riêng môn tin có đặc thù là các bạn trong lớp hay tham gia các nhóm trên mạng để cùng tham gia thi thử, giải thử các bài toán và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Lâm cũng nhờ tham gia tích cực các nhóm này nên đã rất có kinh nghiệm.

Các thầy cô cũng cho biết thêm, do Lâm có bệnh chảy máu cam, nhiệt độ ở Iran - nơi diễn ra kỳ thi Olympic Tin học quốc tế 2017 rất nóng, trên 40 độ, trong phòng thi em đã bị chảy máu cam rất nhiều nhưng vẫn cố gắng hết sức để hoàn thiện bài thi của mình. Kết quả, Lâm giành huy chương đồng Olympic Tin học Quốc tế, đây và cũng là huy chương Olympic Tin học Quốc tế đầu tiên cho trường THPT chuyên Quốc Học Huế, làm trường có "đủ bộ" huy chương ở 5 môn thi Olympic quốc tế.

4 thành viên đội tuyển Tin học quốc gia đi dự thi Olympic Tin học quốc tế 2017 tại Iran
4 thành viên đội tuyển Tin học quốc gia đi dự thi Olympic Tin học quốc tế 2017 tại Iran
Hoài Lâm tại sân bay quốc tế Phú Bài dưới sự chào đón của bạn bè và thầy cô
Hoài Lâm tại sân bay quốc tế Phú Bài dưới sự chào đón của bạn bè và thầy cô
NIềm vui tại trường Quốc Học
NIềm vui tại trường Quốc Học
  TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Hy Hoài Lâm, Huy chương đồng Olympic Tin học Quốc tế 2017.
TS. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng em Nguyễn Hy Hoài Lâm, Huy chương đồng Olympic Tin học Quốc tế 2017.

(Dân trí)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm