| Hotline: 0983.970.780

Huyện Đông Sơn công bố đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ Bảy 28/09/2019 , 11:06 (GMT+7)

Sáng 28/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019.  

Tại buổi lễ này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Ngũ trò Viên Khê.

Dù là huyện giáp ranh với TP. Thanh Hóa nhưng bước vào xây dựng NTM, kinh tế Đông Sơn còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sau hơn 9 năm xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Đông Sơn đã khởi sắc.

Đến năm 2019, huyện có 14/14 xã đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện. Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1036/QĐ-TTg công nhận huyện Đông Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả giúp nâng cao đời sống người dân Đông Sơn.

Trong hơn 9 năm qua, tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện đạt hơn 6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công lao động, hiến đất, chỉnh trang nhà ở, vườn tạp trên 3 nghìn  tỷ đồng (chiếm gần 50%).

Đến nay, 100% đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường thôn, trục thôn được bê tông hóa; 96,5%, đường ngõ xóm được bê tông hóa đạt chuẩn, sạch và không lầy lội vào mùa mưa.

Huyện có 95,6% trường học đạt chuẩn Quốc gia. Hệ thống y tế cơ sở tại các xã được chú trọng đầu tư, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Cơ sở vật chất văn hóa cơ bản đáp ứng yêu cầu; 100% xã có Trung tâm văn hóa - thể thao với diện tích, quy mô xây dựng đạt chuẩn; 85/85 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn.

Huyện Đông Sơn đón nhận Bằng công nhận huyện NTM.

Tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, nhiều năm qua trên địa bàn huyện không có “điểm nóng” về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Huyện đã huy động tối đa mọi nguồn lực để phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 43,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn 0,63%.

Đông Sơn phấn đấu đến năm 2025 xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu.

Ngũ trò Viên Khê được công nhận Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Nghệ thuật diễn dân gian ngũ trò Viên Khê là sản phẩm tinh thần đặc sắc của cư dân cộng đồng làng Viên Khê và các làng xã thuộc tổng Tuyên Hóa, Thạch Khê, Quảng Chiếu của huyện Đông Sơn xưa (nay là xã Đông Anh và các xã Đông Khê, Đông Thịnh, Đông Minh, thị trấn Rừng Thông…).

Thuở xưa, người dân các tổng Tuyên Hóa, Quảng Nạp, Thạch Khê thường kéo nhau về mở hội và tổ chức trình diễn Ngũ trò Viên Khê tại Nghè Sâm.

Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia Ngũ trò Viên Khê

Trải qua thời gian, hệ thống trò và diễn xướng dân gian xưa vẫn được lưu truyền.

Ngày 11/9/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định số 3421/QĐ-BVHTTDL công nhận Ngũ trò Viên Khê là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm