| Hotline: 0983.970.780

Huyện Hòa Bình Xây dựng NTM có nhiều khó khăn trước mắt

Thứ Hai 25/06/2018 , 08:40 (GMT+7)

Vì là một huyện nghèo của tỉnh Bạc Liêu, tình hình kinh phí hạn hẹp nên còn rất nhiều tiêu chí khó thực hiện như...

07-41-14_ong_duong_vn_thoi_chu_tich_ubnd_huyen_ho_binh
Ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình

Ông Dương Văn Thới Chủ tịch UBND huyện Hòa Bình chia sẻ, kể từ khi phát động phong trào toàn dân xây dựng NTM với quyết tâm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, từ những việc làm thiết thực nên được nhân dân trong huyện rất đồng tình ủng hộ.

Ông Thới cho biết, hiện trên địa bàn huyện có tổng số hộ đang sử dụng điện là 25.192 hộ/25.210 hộ đạt 99,93%; tổng số hộ dân có đăng ký sử dụng điện là 24.748 hộ/25.210 hộ, đạt 98,17%; về tiêu chí thủy lợi vẫn đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu nước chủ động cho người dân, đạt từ 90% trở lên; về tiêu chí Y tế thì càng ngày người dân càng ý thức hơn trong việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nên tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế khá cao; cả 7/7 xã đạt tiêu chí này...

Tuy nhiên, theo ông Thới, vì là một huyện nghèo của tỉnh Bạc Liêu, tình hình kinh phí hạn hẹp nên còn rất nhiều tiêu chí khó thực hiện như: về tiêu chí về trường học, đến nay chỉ có 02 chỉ xã đạt tiêu chí Trường học (xã Vĩnh Bình đạt 75%, xã Vĩnh Mỹ B đạt 100%), 05 xã còn lại đạt từ 25 – 40%; về hạ tầng thương mại nông thôn, hiện trên địa bàn huyện có 5/7 xã có chợ. Nhưng, chỉ có chợ xã Vĩnh Mỹ B là đạt chuẩn, các chợ còn lại đều không đạt chuẩn chợ nông thôn mới; về tiêu chí nhà ơ dân cư chỉ có 03 xã Vĩnh Mỹ B, Vĩnh B và xã Vĩnh Mỹ A đạt tiêu chí này, còn các xã còn lại chưa đạt.

Ngoài ra, tiêu chí giảm nghèo và an sinh xã hội, huyện có đến 6/7 xã chưa đạt tiêu chí này, chỉ có xã Vĩnh Mỹ B là đạt tiêu chí này, theo đó xã có 143 hộ nghèo/3.264 hộ, tỷ lệ 4,38%, trong đó có 15 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội không còn khả năng lao động…ông Thới cho biết thêm.

Tính đến nay, huyện Hòa Bình chỉ có xã Vĩnh Mỹ B, đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM (đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình Ban chỉ đạo tỉnh); các xã còn lại: Vĩnh Bình đạt 13/19 tiêu chí; Vĩnh Mỹ A đạt 13/19 tiêu chí; Vĩnh Hậu đạt 11/19 tiêu chí; Vĩnh Hậu A đạt 11/19 tiêu chí; Vĩnh Thịnh đạt 9/19 tiêu chí; Minh Diệu đạt 9/19 tiêu chí.

Ông Thới cho biết, huyện sẽ phấn đấu đến cuối năm 2018 có 2 xã đạt chuẩn NTM là xã Vĩnh Mỹ B và xã Vĩnh Bình.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm