Theo QĐ số 177/CP ngày 16/12/1964 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng ký thành lập hai huyện mới của tỉnh Yên Bái là Bảo Yên và Văn Yên (nay Bảo Yên thuộc Lào Cai).
Ban đầu huyện chỉ có 25 xã với 2,2 vạn dân, 1.500 ha ruộng nước, 496 ha quế, 72 ha chè, 92 ha mía. Nay Văn Yên có 27 xã, thị trấn, gần 12,8 vạn nhân khẩu, hơn 2.700 ha ruộng nước, trong đó có 1.000 ha ruộng thâm canh cao, thu nhập trên 100 triệu/ha/năm; quế 15.500 ha, rừng cây nguyên liệu giấy 12.500 ha, sắn cao sản trên 7.500 ha... tốc độ tăng trưởng đạt trên 14%, hết năm 2014 toàn huyện có 20/26 xã đạt từ 5 tiêu chí xây dựng NTM.
Từ một huyện nghèo, sau 50 năm, Văn Yên đã phát triển vững chắc, giá trị SX công nghiệp đạt 841,6 tỷ, giá trị XK 18,2 triệu USD năm 2014... Bình quân mỗi năm giảm từ 4-5% hộ nghèo.
Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, huyện Văn Yên đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, 38 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 7.965 cá nhân được thưởng huân chương, huy chương kháng chiến các loại...
Một số hình ảnh văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập huyện Văn Yên: