| Hotline: 0983.970.780

Indonesia muốn cùng Mỹ tập trận định kỳ ở Biển Đông

Thứ Ba 14/04/2015 , 09:03 (GMT+7)

Indonesia đang tìm kiếm một cuộc tập trận định kỳ với Mỹ trên Biển Đông mặc dù không có tuyên bố chủ quyền ở khu vực này.

Sputnik đưa tin, Jakarta và Washington đã có một cuộc tập trận chung tuần trước ở Batam, hòn đảo của Indonesia nằm gần phía Nam Singapore. Trong đó có sự góp mặt của 88 nhân viên quân sự và một phi đội máy bay của Mỹ.

Vị trí diễn ra cuộc tập trận cách 450km về phía Đông Bắc so với quần đảo Natuna, gần nơi Trung Quốc có những tuyên bố chủ quyền sai trái trên Biển Đông. Indonesia muốn biến đây thành một sự kiện tổ chức hàng năm.

Manahan Simorangkir, phát ngôn viên Hải quân Indonesia nói: “Đây là cuộc tập trận chung thứ hai của chúng tôi và Mỹ trong khu vực này và chúng tôi đang có kế hoạch cho sự kiện tiếp theo vào năm tới. Chúng tôi muốn tập trận được tổ chức thường xuyên trong khu vực này”.

Với 150 hòn đảo nhỏ không có người sinh sống, quần đảo Natuna thuộc về Indonesia. Trong quá khứ, đã có lần Jarkata cáo buộc Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền trái phép với một số hòn đảo trong khu vực này. Tuy nhiên, quan chức Indonesia nhấn mạnh, các cuộc tập trận với Mỹ không phải là thông điệp với Trung Quốc.

Simorangkir nói: “Điều quan trọng nhất cần lưu ý là Indonesia không tham gia vào bất cứ tranh chấp nào ở Biển Đông. Chúng tôi không muốn xảy ra sự cố ở Biển Đông và luôn thực hiện đúng các cam kết ngoại giao”.

Đại tá Sigit Setiyanta, thuộc Trung tâm hàng không Hải quân Indonesia chia sẻ: “Không có nguy cơ xung đột ở Natuna. Cuộc tập trận chỉ nhằm cải thiện công tác tuần tra trên không, tìm kiếm cứu nạn và trao đổi thông tin về cảnh báo sớm”.

Natuna phần lớn vẫn còn hoang sơ và các bài tập được tổ chức ở những vùng biển xung quanh. Tuy nhiên, Chính phủ Indonesia đã có kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự nhỏ tại đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu nói với Reuters: “Luôn có một sân bay ở Natuna nhưng không có nhiều lực lượng vũ trang, chỉ có một vài binh sỹ hải quân. Chúng tôi sẽ bổ sung lực lượng có thể cả hải, lục và không quân”.

Những nâng cấp trên dự kiến sẽ được thực hiện vào mùa hè này.

Về vai trò của Washington, Tùy viên quân sự của Đại sứ quán Mỹ ở Indonesia, Đại tá Mark Riley nói cuộc tập trận là một phần trong chiến dịch xoay trục châu Á - Thái Bình Dương của Lầu Năm Góc.

Theo Sputnik, Washington đã thực hiện một loạt các bước tiến đáng kể trong chiến dịch tái cân bằng của mình trong vài tháng vừa qua. Đầu tháng 4/2015, Lầu Năm Góc tuyên bố mục tiêu sẽ đưa 60% hạm đội hải quân về Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định: “Mỹ đang và vẫn sẽ là cường quốc ở Thái Bình Dương”.

Cuộc diễn tập chung diễn ra chỉ 1 tuần trước một cuộc tập trận khác, quy mô lớn hơn giữa Mỹ và Philippines được tổ chức. Cuộc tập trận mang tên Balikatan giữa Philippines và Mỹ sẽ bắt đầu vào ngày 20/4 với sự tham gia của gần 12.000 binh sỹ, gấp đôi so với năm 2014.

Địa điểm diễn ra chỉ cách bãi cạn Scarborough đang có tranh chấp giữa Bắc Kinh và Manila chưa đến 200km nhưng các quan chức Philippines nói đó không phải là hành động biểu dương lực lượng.

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm