| Hotline: 0983.970.780

Indonesia muốn nâng sản lượng tôm thẻ chân trắng lên 16 triệu tấn

Thứ Sáu 05/02/2021 , 10:25 (GMT+7)

Indonesia, một trong những nước cạnh tranh về xuất khẩu tôm với Việt Nam đang có tham vọng trở thành nước sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn nhất thế giới.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng ở Indonesia. Ảnh: TL.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng ở Indonesia. Ảnh: TL.

Theo VASEP, bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia (KKP) đang đưa quốc gia này thành nước sản xuất tôm thẻ chân trắng lớn nhất thế giới bằng cách tăng sản lượng từ dưới 1 triệu tấn/năm hiện nay lên tới 16 triệu tấn.

Để đạt được mục tiêu này, Indonesia sẽ bắt đầu phát triển các ao mới nuôi tôm thẻ chân trắng với tổng diện tích 200 ngàn ha cho đến năm 2024.

Ông Sakti Wahyu Trenggono, Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia, cho rằng, nếu Indonesia thành công trong việc phát triển 200 ngàn ha ao nuôi tôm mới, với 2 vụ thu hoạch, năng suất 80 tấn/ha/năm, nước này có thể thu được gần 1.200 tỷ Rupiah.

    Tags:
Xem thêm
350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

English Champion 2024 - Be Global, Tìm kiếm Nhà Vô Địch toàn quốc

Ngày 28/03/2024, English Champion - cuộc thi tiếng Anh học thuật do iSMART Education tổ chức với chủ đề 'Be Global' hứa hẹn mang đến những trải nghiệm bùng nổ.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất