| Hotline: 0983.970.780

Indonesia sẽ phê chuẩn hiệp định RCEP ngay trong quý một

Chủ Nhật 02/01/2022 , 09:19 (GMT+7)

Xuất khẩu cao su, thực phẩm, gỗ, thép, hóa chất, và khoáng sản của nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á dự kiến ​​sẽ tăng trưởng theo thỏa thuận RCEP trong thời gian tới.

Tổng thống Joko Widodo sẽ ký phê chuẩn hiệp định RCEP ngay trong quý 1/2022. Ảnh: RT

Tổng thống Joko Widodo sẽ ký phê chuẩn hiệp định RCEP ngay trong quý 1/2022. Ảnh: RT

Theo hãng tin Reuters, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á có thể sẽ sớm phê chuẩn tư cách thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) ngay trong quý một của năm 2022.

Bộ trưởng Kinh tế Indonesia Airlangga Hartarto cho biết, xứ vạn đảo đã tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội để tiến đến phê chuẩn bản hiệp định định này trong nhiều tháng qua.

Ông Airlangga Hartarto tiết lộ, hiện ủy ban quốc hội giám sát các quy tắc thương mại đã thông qua hiệp định RCEP và dự kiến việc bỏ phiếu tán thành sẽ được hoàn tất ngay trong quý đầu tiên của năm nay. Tiếp đó, Tổng thống Joko Widodo sẽ ký phê chuẩn bản hiệp định quy mô lớn nhất thế giới này, sau khi quốc hội thông qua.

“Dự kiến Indonesia có thể sẽ thâm hụt thương mại với các thành viên của RCEP trong thời gian đầu thực hiện hiệp định, nhưng đến năm 2040, hiệp định này có thể thúc đẩy thặng dư thương mại của Jakarta lên khoảng 979,3 triệu USD”, ông Airlangga cho biết.

Theo phân tích của chính phủ, RCEP cũng sẽ giúp tăng trưởng GDP của đất nước thêm 0,07 điểm phần trăm và tăng khối lượng xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt là 5 tỷ USD và 4 tỷ USD.

Bộ trưởng Kinh tế Indonesia cho biết, xuất khẩu cao su, thép, hóa chất, thực phẩm, gỗ và sản phẩm khoáng sản của Indonesia dự kiến ​​sẽ tăng trưởng theo thỏa thuận RCEP.

Hiệp định RCEP do Trung Quốc hậu thuẫn có khối thương mại lớn nhất thế giới, có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2022, sau khi bảy quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, cũng như Australia, Trung Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc phê chuẩn hồi đầu năm 2021.

(Aljazeera; RT)

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất