![f240402mg012-e1719266866278-072309_556.jpg Lực lượng bộ binh dự bị của IDF tham gia một cuộc tập trận quân sự ở Cao nguyên Golan hồi tháng 4/2024. Ảnh: Flash90.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/content/2025/02/13/f240402mg012-e1719266866278-072309_556-085436.jpg)
Lực lượng bộ binh dự bị của IDF tham gia một cuộc tập trận quân sự ở Cao nguyên Golan hồi tháng 4/2024. Ảnh: Flash90.
Lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn sẽ sụp đổ đang gia tăng, trong bối cảnh các nước Ả Rập tỏ ra phẫn nộ trước kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm để Mỹ tiếp quản Dải Gaza, tái định cư người Palestine và xây dựng một khu nghỉ mát quốc tế.
Hamas cho biết, Ai Cập và Qatar, với sự hỗ trợ của Mỹ làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 19/1, đã tăng cường nỗ lực để phá vỡ thế bế tắc và lãnh đạo của Hamas, Khalil Al-Hayya, đã đến Cairo để đàm phán.
Theo thỏa thuận, Hamas đồng ý trả tự do cho thêm 3 con tin vào ngày 15/2. Nhưng đầu tuần này, nhóm vũ trang Palestine tuyên bố sẽ hoãn việc trao trả con tin, với lý do Israel đã vi phạm một số điều khoản thỏa thuận.
Ông Trump đáp lại bằng tuyên bố, tất cả các con tin phải được trả tự do vào trưa 15/2, nếu không, ông sẽ "biến Gaza thành địa ngục".
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết, thỏa thuận ngừng bắn nhằm nhanh chóng trả tự do cho các con tin bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt ở Gaza. "Nếu Hamas ngăn chặn việc thả con tin thì sẽ không còn lệnh ngừng bắn nào cả, mà sẽ chỉ có chiến tranh", ông nói trong bài phát biểu tại trụ sở Bộ Quốc phòng Israel ở Tel Aviv.
Ông Katz nói thêm, "một cuộc chiến mới ở Gaza" sẽ có cường độ hoàn toàn khác và "cho phép hiện thực hóa tầm nhìn của ông Trump đối với Gaza".
"Hamas sẽ không chấp nhận những lời đe dọa của Mỹ và Israel", phát ngôn viên Hamas Hazaem Qassem cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nói thêm, nhóm này đang tích cực liên lạc với các quốc gia trung gian hòa giải.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 11/2 khẳng định, Israel sẽ nối lại "giao tranh dữ dội" nếu Hamas không đáp ứng thời hạn thả con tin, song không cho biết Hamas phải thả bao nhiêu con tin.
Ông Netanyahu nói, đã ra lệnh cho quân đội triển khai lực lượng trong và xung quanh Gaza. Trong khi đó, IDF cho biết, quân đội đang triển khai thêm lực lượng đến phía nam Israel, gần Gaza, bao gồm cả việc huy động quân dự bị.
Trong một cuộc họp tại Nhà Trắng với Quốc vương Abdullah của Jordan hôm 11/2, ông Trump đã yêu cầu Quốc vương Abdullah đảm bảo Hamas hiểu "mức độ nghiêm trọng của tình hình" nếu các con tin không được trả tự do trước ngày 15/2, Nhà Trắng tuyên bố hôm 12/2.