| Hotline: 0983.970.780

Jack Ma theo đuổi đam mê công nghệ hóa nông nghiệp sau khi nghỉ hưu

Thứ Tư 27/10/2021 , 15:32 (GMT+7)

Ông Ma tin sự kết hợp của công nghệ với điện toán đám mây, Big Data và AI của Alibaba sẽ tạo ra tiềm năng to lớn hiện đại hóa nông nghiệp ở Trung Quốc.

Jack Ma đến thăm một cơ sở nghiên cứu ở Hà Lan, nơi công nghệ nhà kính được trưng bày, vào ngày 25/10/2021.

Jack Ma đến thăm một cơ sở nghiên cứu ở Hà Lan, nơi công nghệ nhà kính được trưng bày, vào ngày 25/10/2021.

Jack Ma, người sáng lập nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới Alibaba Group Holding, đang đến thăm các cơ sở nghiên cứu ở Hà Lan để nâng cao mối quan tâm của mình đối với công nghệ hóa nông nghiệp. Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên sau hơn một năm của ông.

Ông Ma, đã nghỉ làm Chủ tịch Alibaba vào năm 2019 ở sinh nhật lần thứ 55 của mình, đang thực hiện chuyến tham quan học tập với tư cách cá nhân, theo một nguồn tin cho biết.

Ảnh của vị cựu giáo viên tiếng Anh đã được chụp lại khi đến thăm một số cơ sở nghiên cứu của Hà Lan, nơi trưng bày công nghệ của BOAL Group, một chuyên gia về nhôm định hình và mái nhà kính.

Người phát ngôn của Alibaba từ chối bình luận về chuyến đi của cựu Chủ tịch vì ông không còn tham gia vào hoạt động hàng ngày của công ty.

Doanh nhân này sẽ tiếp tục đi du lịch ở châu Âu để thăm nhiều công ty và cơ sở nghiên cứu liên quan đến cơ sở hạ tầng nông nghiệp, giống cây trồng và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực này. Được truyền cảm hứng từ những gì đã thấy ở châu Âu, ông Ma tin rằng sự kết hợp của công nghệ với điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo của Alibaba sẽ tạo ra tiềm năng to lớn cho việc hiện đại hóa nông nghiệp ở Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, doanh nhân công nghệ cho biết ông muốn dành những ngày sau khi nghỉ hưu để tiến hành các hoạt động từ thiện, giáo dục nông thôn và theo đuổi mối quan tâm của mình trong việc hồi sinh khu vực nông thôn của Trung Quốc.

Ông đã ở Tây Ban Nha vào tuần trước trong một nghiên cứu tương tự sau khi dừng chân ở Hồng Kông. Do đại dịch Covid-19 đang diễn ra, ông Ma chọn thực hiện cuộc hành trình của mình chủ yếu bằng đường biển để tránh đám đông.

Tháng trước, Jack Ma đến thăm một trang trại công nghệ cao ở vùng nông thôn tỉnh Chiết Giang, theo các bức ảnh được lưu hành trên nền tảng truyền thông xã hội WeChat của Trung Quốc. Người phát ngôn của Alibaba và Jack Ma Foundation không xác nhận chuyến thăm.

Trung Quốc, thường được mệnh danh là công xưởng của thế giới, cũng có một khu vực nông nghiệp lớn, nơi gần 40% cư dân sống ở các vùng nông thôn. Quốc gia này cũng rất cần những đổi mới công nghệ trong nông nghiệp, vì việc canh tác ngũ cốc và hoa màu luôn bị đe dọa bởi diện tích đất trồng hạn chế, lực lượng lao động nông thôn ngày càng thu hẹp và những thảm họa thiên nhiên như lũ lụt và sa mạc hóa.

Alibaba, bắt đầu tăng trưởng bằng cách kết nối người mua toàn cầu với các nhà sản xuất của Trung Quốc, từ lâu đã đặt doanh nghiệp của mình vào việc giúp các nhà sản xuất nhỏ, bao gồm cả nông dân ở những nơi xa xôi, bán sản phẩm của họ  trên khắp thế giới.

Công ty có trụ sở tại Hàng Châu đã bị phạt mức kỷ lục 18,2 tỷ nhân dân tệ (2,8 tỷ USD) vào tháng 4 vì vi phạm các quy định chống độc quyền của Trung Quốc, đỉnh điểm của một loạt cuộc điều tra bắt đầu vào đêm Giáng sinh năm ngoái.

Sáu tháng trước đó, các cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc cũng hủy bỏ kế hoạch niêm yết cổ phiếu có tổng trị giá 39 tỷ USD của Ant Group (thuộc Alibaba), 48 giờ trước khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch tại hai sàn chứng khoán Hồng Kông và Thượng Hải.

Alibaba, hiện được quản lý bởi một nhóm đối tác do Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Daniel Zhang đứng đầu, đã nhân đôi nỗ lực điều chỉnh sự phát triển của công ty tập trung vào một số ưu tiên mà chính phủ Trung Quốc ủng hộ, bao gồm môi trường, phát triển bền vững và bình đẳng xã hội theo phương châm “thịnh vượng chung”.

Công ty Alibaba, một trong những công ty khổng lồ về công nghệ lớn nhất Trung Quốc, tháng trước dành hẳn 100 tỷ nhân dân tệ cho quỹ “thịnh vượng chung” để thúc đẩy đầu tư vào công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và phát triển nông thôn.

Công nghệ trang trại vẫn mang lại một triển vọng tăng trưởng cho một công ty đã đa dạng hóa sang điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn. Theo các quan chức của công ty, buổi tiệc mua sắm trực tuyến Ngày Độc thân năm nay diễn ra vào ngày 11/11 - sự kiện thường niên đặc trưng của Alibaba - sẽ tập trung vào trách nhiệm xã hội, tính bền vững và hòa nhập thay vì giới thiệu điển hình về bán hàng, tiếp thị và tiêu dùng.

Joe Tsai, đồng sáng lập và Phó Chủ tịch của Alibaba, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Ma, 57 tuổi, đã “đánh bại” thời gian và dành thời gian cho những sở thích như vẽ tranh. Tsai cũng là chủ tịch của nhà xuất bản SCMP Publishers, do Alibaba sở hữu hoàn toàn.

Trước chuyến đi nước ngoài, Jack Ma chỉ xuất hiện qua một số hội nghị truyền hình. Ông Ma đã xuất hiện và giao lưu với nhân viên tại khuôn viên Hàng Châu của Alibaba vào tháng 5 trong ngày Ali. Đây là ngày hội thường niên dành cho nhân viên trong Công ty Alibaba và các thành viên trong gia đình của họ.

(Theo SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm