| Hotline: 0983.970.780

K-Pop góp công lớn thúc đẩy xuất khẩu nông thủy sản Hàn Quốc

Chủ Nhật 28/11/2021 , 16:30 (GMT+7)

Bất chấp những rào cản của đại dịch Covid-19, kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ USD nhờ chất xúc tác là làn sóng K-Pop.

Ngôi sao điện ảnh Lee Min-ho là gương mặt đại diện cho thương hiệu nhân sâm Hàn Quốc giúp mặt hàng này vươn ra nhiều thị trường quốc tế. Ảnh: Korea Herald.

Ngôi sao điện ảnh Lee Min-ho là gương mặt đại diện cho thương hiệu nhân sâm Hàn Quốc giúp mặt hàng này vươn ra nhiều thị trường quốc tế. Ảnh: Korea Herald.

Các dữ liệu vừa được Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn công bố hôm Chủ nhật (28/11) cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của Hàn Quốc tính đến ngày 25/11 đã đạt cột mốc mới: 10,13 tỷ USD, tăng 16,1% so với năm ngoái.

Theo đó yếu tố được cho là dẫn đầu bởi sự phổ biến của dòng chảy văn hóa mang tên “Hàn lưu” (hallyu) hay còn gọi là làn sóng văn hóa đại chúng của Hàn Quốc đã lan tỏa đi khắp nơi trên thế giới.

Thành tựu kinh tế này cũng đánh dấu mốc lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nông và thủy sản của xứ kim chi vượt ngưỡng 10 tỷ USD kể từ khi nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu liên quan vào năm 1971, tròn nửa thế kỷ.

Vào năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của nước này đạt mức cao kỷ lục là 9,87 tỷ USD, bất chấp làn sóng thứ tư của đại dịch Covid-19.

Tuy nhiên, bước sang năm nay đà xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản của Hàn Quốc tiếp tục tăng nhanh, chủ yếu được thúc đẩy bởi các mặt hàng có thế mạnh như dâu tây, bưởi và rong biển, cũng như các loại thực phẩm truyền thống như kim chi và nhân sâm.

Trong đó đáng chú ý là các sản phẩm rong biển của Hàn Quốc là mặt hàng xuất khẩu thực phẩm số một, với kim ngạch xuất khẩu đạt 600 triệu USD từ đầu năm đến nay. Tiếp đến là hai mặt hàng kim chi và nhân sâm cũng tăng mạnh nhờ sự phổ biến của dòng chảy Hàn lưu được cộng hưởng từ nhu cầu của những người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe trên toàn cầu.

Vậy Hàn lưu là gì?

Hallyu (한류/韓流) là thuật ngữ bắt nguồn từ cách gọi của các nhà báo ở Trung Quốc, dịch theo nghĩa đen thì có nghĩa là sóng Hàn (Hàn lưu) dùng để thể hiện sự phát triển phi thường của các hiện tượng văn hóa Hàn Quốc. Ngoài ra, nó còn thể hiện về khía cạnh văn hóa đại chúng của Hàn Quốc (K-Pop) bao gồm: âm nhạc, truyện tranh, phim ảnh, phim truyền hình, trò chơi trực tuyến và ẩm thực…

Món kim chi quốc hồn quốc túy của Hàn Quốc cũng trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Ảnh: Getty

Món kim chi quốc hồn quốc túy của Hàn Quốc cũng trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Ảnh: Getty

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, bắt đầu từ đầu thế kỷ 21, Hàn Quốc đã nổi lên như một nhà xuất khẩu lớn của văn hóa và du lịch, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của loại hình nhạc pop Hàn Quốc hay còn gọi là K-Pop đã đóng góp một phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế của nước này.

Sự phổ biến ngày càng tăng của dòng chảy K-Pop trên thế giới ít nhất một phần được thúc đẩy bởi chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ các ngành công nghiệp sáng tạo của họ thông qua trợ cấp và tài trợ cho các công ty khởi nghiệp, như một hình thức quyền lực mềm với mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu văn hóa hàng đầu thế giới, phù hợp với cả văn hóa Nhật Bản và Anh quốc, một thị trường ngách mà Mỹ đã thống trị trong gần một thế kỷ.

Ngoài ra làn sóng Hallyu đã có những tác động đáng kể đến ngành công nghiệp thời trang toàn cầu do ngày càng có nhiều nhân vật nổi tiếng người Hàn Quốc trở thành các biểu tượng thời trang, thu hút giới trẻ, nhất là tại các quốc gia có nét văn hóa tương đồng ở khu vực châu Á.

Ghi nhận, các dòng chảy văn hóa Hàn Quốc đã lan rộng ở cộng đồng người Mỹ gốc Hàn tại Mỹ, đặc biệt là cư dân Los Angeles và New York. Vào năm 2013, bài hát đình đám “Gangnam Style” của nhóm nhạc Hàn PSY đã gây ra hiện tượng sốt toàn cầu và trở thành video-clip đầu tiên trên nền tảng Youtube đạt trên một tỷ lượt xem.

Hay vào năm 2020, bom tấn “Ký sinh trùng” (Parasite) cũng đã trở thành bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc giành được 4 giải thưởng lớn nhất tại lễ trao giải Oscar danh giá, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của điện ảnh xứ kim chi ra thế giới.

Thành công của làn sóng Hàn lưu một phần là do sự phát triển của các dịch vụ mạng xã hội và các nền tảng chia sẻ video trực tuyến có phụ đề bằng nhiều ngôn ngữ đã cho phép ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc tiếp cận được lượng khán giả nước ngoài rất lớn.

Hồi đầu năm nay, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc đã triển khai một cuộc khảo sát trực tuyến trên 8.000 cư dân của 16 thành phố lớn trên khắp thế giới. Kết quả là cứ 6/10 người được hỏi đều biết và quen thuộc với đồ ăn Hàn Quốc.

(Yonhap; KR)

    Tags:
Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm