| Hotline: 0983.970.780

Kết quả Hội thi tay nghề cấp Bộ NN-PTNT lần thứ IX năm 2020

Thứ Ba 17/03/2020 , 06:01 (GMT+7)

Theo Ban chỉ đạo Hội thi tay nghề cấp Bộ NN-PTNT lần thứ IX năm 2020, Hội thi năm nay được tổ chức an toàn tuyệt đối trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Ông Ngô Hồng Giang, Trưởng BCĐ Hội thi đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội thi. Ảnh: Minh Sáng

Ông Ngô Hồng Giang, Trưởng BCĐ Hội thi đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội thi. Ảnh: Minh Sáng

Ban chỉ đạo (BCĐ) Hội thi cho biết, Hội thi năm nay đã được tổ chức thành công và có dấu ấn riêng so với 8 kỳ thi trước. Đây là Hội thi có quy mô về số thí sinh tham gia đông nhất (236 thí sinh), số lượng nghề tổ chức dự thi nhiều nhất (19 nghề). Hội thi đã được tổ chức nghiêm túc; kết quả của Hội thi là nguồn động viên thúc đẩy các trường quyết tâm cao hơn trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành.

Nhiều thí sinh đạt giải cao trong Hội thi năm nay. Ảnh: Minh Sáng.

Nhiều thí sinh đạt giải cao trong Hội thi năm nay. Ảnh: Minh Sáng.

Kết quả của Hội thi: Giải nhất tập thể thuộc về Trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (đoạt 14 giải nhất và 1 giải ba). Giải nhì: Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh (đoạt  13 giải nhất và 1 giải nhì). Giải ba: Trường Cao đẳng Cơ điện Xây dựng Việt Xô (đoạt  12 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích).

Giải nhất cá nhân có 128 thí sinh đạt từ 90 điểm trở lên (chấm theo thang điểm 100). Giải nhì có 65 thí sinh đạt từ 85- dưới 90 điểm. Giải ba có 22 thí sinh đạt từ 83 - dưới 85 điểm. Giải khuyến khích có 13 thí sinh đạt từ 80 - dưới 83 điểm.

Chỉ có 8 thí sinh không đoạt giải được cấp Giấy chứng nhận tham dự Hội thi tay nghề cấp Bộ lần thứ IX năm 2020.

Hội thi thúc đẩy sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành.Ảnh: Minh Sáng.

Hội thi thúc đẩy sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Ngành.Ảnh: Minh Sáng.

BCĐ cũng đề xuất tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong Hội thi tay nghề cấp Bộ năm nay; gồm: 38 thí sinh đạt giải nhất và có điểm thi cao nhất trong các nghề thi; 37 giáo viên hướng dẫn thí sinh đạt giải cao nhất tại Hội thi; 16 thành viên của BCĐ, các Hội đồng thi và trường đăng cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, nhiều thành viên trong các Ban giúp việc của các Hội đồng thi và 2 Trường đăng cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cũng được Công đoàn ngành NN- PTNT khen thưởng.

Ông Ngô Hồng Giang, Trưởng BCĐ Hội thi đánh giá cao các Hội đồng thi đã kịp thời tiếp thu thông tin từ BCĐ để điều chỉnh phương án tổ chức Hội thi phù hợp, đảm bảo chất lượng và đặc biệt an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức thi, chấm thi các nghề tại Hội đồng thi. Các Ban đề thi đã nghiên cứu kỹ các đề thi tay nghề quốc gia, khu vực ASEAN và thế giới để biên soạn được bộ đề thi chính xác, phù hợp với điều kiện tổ chức thi cấp Bộ…

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm