| Hotline: 0983.970.780

Kết thúc gieo cấy ĐX vào 5/3

Thứ Ba 21/02/2012 , 09:09 (GMT+7)

Cục Trồng trọt vừa có văn bản gửi Sở NN- PTNT các tỉnh vùng ĐBSH và trung du miền núi phía Bắc khuyến cáo một số vấn đề về vụ lúa ĐX. Theo đó, hiện nay thời tiết đã ấm dần, thuận lợi cho việc gieo cấy và chăm sóc lúa vụ Đông xuân 2010-2011.

Qua kiểm tra tình hình sản xuất cho thấy các địa phương đang tập trung gieo cấy lúa trà xuân muộn, tỷ lệ gieo cấy đã đạt trên 40% diện tích theo kế hoạch.

Để sản xuất lúa vụ Đông xuân 2011- 2012 đảm bảo đúng tiến độ và đạt kết quả tốt, Cục Trồng trọt đề nghị Giám đốc Sở NN- PTNT các tỉnh ĐBSH và TDMNPB tập trung chỉ đạo các nội dung sau:

1. Các địa phương huy động tối đa lực lượng lao động khẩn trương làm đất, điều tiết nước trên ruộng đảm bảo việc gieo, cấy lúa được thuận lợi trong khung thời vụ tốt nhất, phấn đấu kết thúc gieo cấy vào 5/3/2012.

2. Đối với diện tích mạ sân, mạ gieo trên nền đất cứng... cần tập trung chăm sóc, mở ni lon luyện mạ khi thời tiết ấm áp, chuẩn bị ruộng thật nhanh để cấy, tránh tình trạng “mạ chờ ruộng” để mạ bị chết hoặc phát triển kém do thiếu dinh dưỡng hoặc nấm bệnh.

3. Kiểm tra diện tích mạ đã gieo, cân đối với kế hoạch, nếu thiếu mạ thì mở rộng diện tích lúa gieo thẳng trên những diện tích chủ động tưới tiêu để đảm bảo thời vụ.

4. Chuẩn bị ruộng cấy tốt, tăng cường bón lót phân hữu cơ vi sinh, phân NPK trước khi cấy; tiến hành bón thúc kịp thời, nên sử dụng các loại phân NPK tổng hợp để bón cho lúa; không bón thúc phân đạm hoặc các loại phân hỗn hợp có hàm lượng đạm cao khi nhiệt độ trung bình ngày dưới 15oC.

5. Đối với các chân ruộng đã gieo cấy, điều tiết nước phù hợp với sinh trưởng phát triển của lúa; các chân ruộng gieo thẳng giữ nước đủ ẩm không để bị khô mặt ruộng hoặc ngập sâu ảnh hưởng đến sinh trưởng của lúa non; các chân ruộng cấy bằng mạ nền cứng, mạ sân duy trì lớp nước nông trên mặt ruộng để lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi; đối với lúa cấy, cần giữ nước trên mặt ruộng lúa từ 2-3 cm, tranh thủ tỉa dặm kịp thời để tạo điều kiện lúa đẻ nhánh thuận lợi.

6. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các đối tượng sâu bệnh hại nguy hiểm gây hại trên mạ và lúa như: bọ trĩ, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen, ốc bươu vàng... để có biện pháp xử lý và phòng trừ kịp thời.

7. Sở NN- PTNT chỉ đạo các đoàn công tác xuống cơ sở, tăng cường kiểm tra đồng ruộng, tiến độ gieo cấy; chỉ đạo các cơ quan thông tin của địa phương thông báo kịp thời và hướng dẫn nông dân huy động tối đa nhân lực, phương tiện để làm đất và gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch gieo cấy của địa phương.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm