| Hotline: 0983.970.780

Khẩn cấp chống dịch

Thứ Hai 06/06/2011 , 09:23 (GMT+7)

Ngày 5/6, tại TP Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát chủ trì hội nghị giao ban phòng chống dịch bệnh thủy sản các tỉnh có vùng nuôi thủy sản ven biển ở ĐBSCL, do Bộ NN-PTNT phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức.

Trước tình hình dịch bệnh trên tôm, nghêu từ tháng 3 đến nay diễn biến nhanh, phức tạp, cuộc họp hội tụ đông đủ các cán bộ thủy sản địa phương các tỉnh ven biển cập nhật, phản ánh tình hình mới nhất; đồng thời bàn giải pháp khống chế, khắc phục.

Theo Cục Thú y, đến cuối tháng 5/2011, diện tích thả nuôi tôm cả nước 558.342 ha, trong đó tôm sú 547.390 ha, tôm chân trắng (TCT) 10.952 ha. Riêng vùng thả tôm tại 7 tỉnh ĐBSCL (Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang) có 547.356 ha. Nhưng thiệt hại của 7 tỉnh này đã lên tới 52.470 ha, chiếm 9% diện tích tôm bị thiệt hại của cả nước.

TS Nguyễn Văn Hảo – Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 2:

Tôm chết trong đợt khảo sát không phải do tác nhân gây bệnh đốm trắng, đầu vàng hay các bệnh nguy hiểm đã biết. Tác nhân được xác định bước đầu là nhóm vi khuẩn ký sinh nội bào tế bào gan tụy của tôm nuôi. Hiện nay Viện đã gửi mẫu sang Đại học Arizona (Hoa Kỳ) xác định vi bào tử trùng và NHP. Sắp tới Viện mời chuyên gia Tổ chức Thú y thế giới (OIE) và các chuyên gia khác sang tư vấn. 

Theo phản ánh từ các địa phương có vùng nuôi tôm, nghêu bị chết, công tác phòng dịch, kiểm dịch con giống đang rất khó. Một số tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh thừa nhận chỉ quản lý con giống được 50-70%. Việc quản lý nguồn ngước thải ra từ các ao tôm cũng không thực hiện được. Khi dịch xảy ra không có hóa chất, không thể dập dịch ngăn chặn kịp thời, nguy cơ bệnh tôm có thể còn tiếp tục lây lan trên diện rộng. Vì vậy vấn đề đặt ra là nên khoanh vùng dập dịch, chống dịch thế nào? Làm sao bảo vệ vùng tôm với hơn 91% diện tích còn lại và gần 100.000 ha tôm sắp thả giống và làm thế nào xử lý “ổ dịch” trên phạm vi gần 53.000 ha để người dân khôi phục sản xuất, đặc biệt tái sản xuất nuôi tôm công nghiệp – khu vực sản xuất tạo ra sản lượng lớn?

Bộ trưởng Cao Đức Phát nhận định: “Ngay từ khi bộc phát dịch tôm chết tuy các địa phương sớm đưa ra giải pháp khống chế dịch nhưng chưa đồng bộ. Sắp tới Cục Thú y và các Chi cục Thú y sớm rà soát nắm rõ tình hình, xây dựng bản đồ dịch tễ để có cơ sở đưa ra biện pháp phòng chống dịch. Các cơ quan chuyên ngành địa phương chủ động tham mưu chính quyền các cấp triển khai các biện pháp chống dịch; tôm bệnh chết phải báo tin, không giấu diếm; ngăn chặn dịch lây lan, xử lý triệt để, khôi phục sản xuất ở vùng nuôi tôm. Về nuôi TCT là hướng đi có lợi, Bộ chủ trương cho phát triển cùng với tôm sú kể cả ở vùng ĐBSCL".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm