| Hotline: 0983.970.780

Khẩn cấp hỗ trợ giáo viên và học sinh bị hoả hoạn

Thứ Sáu 13/04/2018 , 08:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy 8 căn nhà tại xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, Cà Mau), Bộ Trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã yêu cầu ngành chức năng tỉnh Cà Mau hỗ trợ khẩn cấp các giáo viên và học sinh trong vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy

Ngày 12/4, xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, GĐ Sở GD-ĐT Cà Mau trao tiền hỗ trợ khẩn cấp của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT cho thầy giáo Nguyễn Trường Tươi 50 triệu đồng và 5 em học sinh (mỗi em 5 triệu đồng).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10/4, lửa phát ra từ căn nhà của thầy giáo Nguyễn Minh Tươi, giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Tố, xã Nguyễn Phích (U Minh) và cháy lan sang các căn nhà liền kề. Đến gần 19 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, 8 hộ dân bị thiêu rụi, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Các gia đình bị cháy có thầy giáo Tươi và gia gia đình 5 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Phích và trường THCS Nguyễn Văn Tố. Những ngày qua, chính quyền địa phương đã hỗ trợ khẩn cấp và vận động đồng bào hỗ trợ cho những gia đình bị hoả hoạn xây cất lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

20-09-11_3
Hình ảnh sau vụ cháy tại xã Nguyễn Phích

 

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.