| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: 190 thí sinh vắng mặt trong kì thi vào lớp 10

Thứ Ba 04/06/2019 , 18:36 (GMT+7)

Ngày đầu tiên thi vào lớp 10 năm học 2019-2020, tại Khánh Hòa đã có 190 em vắng mặt.

Chiều 4/6, trao đổi Báo NNVN, bà Hoàng Thị Lý, PGĐ phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, ngày đầu tiên các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 của Khánh Hòa đã hoàn thành môn thi Ngữ Văn và môn Toán an toàn nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ngày đầu tiên các thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Khánh Hòa diễn ra an toàn, nghiêm túc

Tuy nhiên trong môn thi Ngữ Văn vào buổi sáng có 178 thí sinh vắng mặt. Trong buổi chiều thi môn Toán vắng thêm 12 thí sinh.

Theo bà Lý, các thí sinh vắng mặt tập trung chủ yếu tại hội đồng thi huyện Vạn Ninh và TP Cam Ranh. Theo nhận định ban đầu, sở dĩ các em vắng mặt là có định hướng đi trung cấp nghề.

Theo ghi nhận của PV, ngày thi đầu tiên tại hội đồng thi TP Nha Trang, hầu hết các em thí sinh đều nhận xét đề thi môn Ngữ Văn và Toán năm nay vừa sức, không vượt quá chương trình ôn tập. 

Các thí sinh nhận xét đề thi môn Ngữ Văn và Toán năm nay vừa sức

Theo lịch thi, sáng mai (5/6), hơn 13.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập ở Khánh Hòa sẽ tiếp tục thi môn tiếng Anh vào buổi sáng. Riêng thí sinh dự thi vào trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ thi thêm môn chuyên vào buổi chiều, với thời gian 150 phút.

Được biết, năm nay Sở GD-ĐT Khánh Hòa thành lập 28 hội đồng coi thi của 23 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh, với hơn 13.500 thí sinh đăng ký thi tuyển vào lớp 10.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất