| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa phát động Tết trồng cây

Thứ Năm 15/02/2024 , 11:24 (GMT+7)

Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, nhân dịp xuân Giáp Thìn năm 2024 tại tỉnh Khánh Hòa diễn ra sôi nổi, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân tưới nước cho cây vừa mới trồng. Ảnh: KS.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân tưới nước cho cây vừa mới trồng. Ảnh: KS.

Ngày 15/2, tại thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm (cửa vào hồ thủy lợi Suối Dầu), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh, xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tại đây, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương đã trồng 500 cây dầu rái, là cây gỗ lớn, thân tròn, thẳng, có giá trị kinh tế cao. Đây cũng là cây bản địa ở khu vực hồ Suối Dầu.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lễ phát động Tết trồng cây tại tỉnh Khánh Hòa diễn ra sôi nổi, tạo nên một nét Xuân độc đáo, truyền thống tốt đẹp được đông đảo người dân hưởng ứng, nhân lên màu xanh, góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (tưới nước) và ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: KS.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (tưới nước) và ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở NN-PTNT Khánh Hòa hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: KS.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Những năm qua biến đổi khí hậu, thiên tai đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, với những yếu tố thời tiết hết sức cực đoan, bất thường đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt trong đời sống kinh tế xã hội, môi trường và các hệ sinh thái, đe dọa đến sự phát triển bền vững của đất nước. Vì vậy, việc đẩy mạnh công tác phát triển rừng, trồng thêm nhiều cây xanh là giải pháp hữu hiệu, là hành động vô cùng quan trọng và cần thiết để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững của tỉnh Khánh Hòa”.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, việc tăng diện tích rừng trồng và cây trồng phân tán là các giải pháp then chốt để góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại Hội đảng bộ tỉnh đặt ra. Cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 7235 ngày 2/8/2021 của UBND tỉnh về Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524 ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Cũng tại lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị các cấp Ủy Đảng, các sở, ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến quần chúng nhân dân về mục đích ý nghĩa của tết trồng cây. Cũng như vai trò tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng để tổ chức phát động lễ trồng cây phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan đơn vị mình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm tránh phô hình thức.

Cùng với đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng để bảo vệ và phát triển rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép; bảo vệ cây xanh trong khu vực công cộng, cây xanh ven đường.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Trồng 33.000 cây xanh tại Vườn quốc gia Xuân Sơn

Các đơn vị trồng mới 33.000 cây, trong đó 3.000 cây bản địa (cây mỡ) và 30.000 cây keo tại vùng đệm của Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Cứu hộ thành công cá thể gấu ngựa bị cụt chi trước

HÀ NỘI Từ đầu năm 2024 đến nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội đã bàn giao 5 cá thể gấu cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm