| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: Tất cả các quán ăn trên các tuyến quốc lộ chỉ bán mang về

Thứ Sáu 25/06/2021 , 17:15 (GMT+7)

Kể từ 0 giờ ngày 26/6, tất cả các quán ăn trên các tuyến Quốc lộ đoạn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa chỉ bán mang về cho đến khi có thông báo mới.

Đó là một trong các ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp, làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh vào sáng 25/6.

Tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: KS.

Tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: KS.

Đồng thời yêu cầu các Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức xã hội, các tầng lớp nhân dân; các đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh tập trung cao độ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh đã ban hành. Bên cạnh đó, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, kích hoạt, tổ chức lại các chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 27C, Quốc lộ 26 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Cũng như thực hiện kiểm soát chặt chẽ toàn bộ phương tiện và người đi đến, về Khánh Hòa từ tỉnh, thành phố có dịch.

Theo đó, tất cả người đi đến, về Khánh Hòa từ tỉnh, thành phố phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các bộ, ngành liên quan. Tăng cường thực hiện nội dung 5K của Bộ Y tế, bắt buộc tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, không tập trung đông người, đặc biệt là khu vực công viên, bờ biển. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị toàn thể nhân dân địa phương không chủ quan, lơ là, nâng cao cảnh giác đối với dịch bệnh, tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia khai báo y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Khuyến khích cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến nhưng phải hoàn thành công việc được giao, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương mình…

Đến nay tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19. Ảnh: KS.

Đến nay tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận 2 ca mắc Covid-19. Ảnh: KS.

Đối với Sở Y tế, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần (F1, F2) với bệnh nhân Covid-19 (bệnh nhân 13960 và bệnh nhân 14249) để khoanh vùng, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định hiện hành.

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Sở Giao thông-Vận tải Khánh Hòa đã có văn bản gửi đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và các đơn vị quản lý bến xe khách về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Khánh Hoà đi/đến các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, thời gian tạm dừng kể từ 0 giờ ngày 26/6 cho tới khi có thông báo mới. Trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hoá.

Đối với các phương tiện có hành trình đi qua địa bàn các tỉnh Bình Thuận, Tây Ninh không được dừng, đỗ để đón, trả khách và phải chấp hành đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Còn đối với hoạt động vận tải hành khách đến các tỉnh, thành phố khác: các doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch giảm tần suất, hạn chế số lượng phương tiện bố trí giãn cách và thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế…

Tính đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng gồm bệnh nhân 13960 và bệnh nhân 14249.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm