| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hòa: 'Thịt lợn chợ' an toàn như 'thịt siêu thị' nhưng vẫn ế

Thứ Năm 21/03/2019 , 14:00 (GMT+7)

Cơ quan chức năng khẳng định, tại Khánh Hòa vẫn chưa xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và sản phẩm thịt bán ra các chợ đều có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo VSATTP.

Không nên quay lưng

Ghi nhận PV NNVN tại các chợ Đầm, xóm Mới... TP Nha Trang (Khánh Hòa) những ngày gần đây, hầu hết các tiểu thương bán thịt đều lắc đầu thở dài vì buôn bán ế ẩm.

Chính vì vậy, tại chợ xóm Mới hiện nhiều tiểu thương bán thịt đã tạm nghỉ, còn một số khác đã giảm số lượng thịt lợn bán ra hằng ngày.

13-37-53_1
Chị Giang ngồi buồn so vì buôn bán thịt ế ẩm

Ông Nguyễn Hữu Cường, Phó BQL chợ xóm Mới xác nhận: Toàn chợ có 80 sạp bán thịt lợn. Hiện có hơn 10 sạp tạm nghỉ. Một số sạp bán thịt còn lại cũng giảm từ 30 - 40% lượng thịt bán ra hằng ngày so với trước đây.

Ông Võ Tám Quang, một tiểu thương bán thịt ở xóm Mới bộc bạch: Dù thịt lợn bán ra chúng tôi cam kết đảm bảo nguồn gốc rõ ràng là lấy tại các lò mổ ở đường Đồng Nai (TP Nha Trang) và được cơ quan chức năng kiểm soát, chứng nhận đảm bảo VSATTP. Song một số người tiêu dùng có tâm lý e ngại trước thông tin về DTLCP cho nên mới xảy ta tình trạng thịt lợn còn đầy sạp.

Cũng theo các tiểu thương bán thịt các chợ ở TP Nha Trang, hiện tâm lý người tiêu dùng đã hiểu sai lệch về DTLCP ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong khi đó cơ quan chức năng đã thông tin trên báo chí, trong đó có Báo NNVN khẳng định: “DTLCP không lây sang người”.

Còn tại Khánh Hòa, đến thời điểm này lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh xác nhận vẫn chưa xuất hiện DTLCP.
 

Thịt lợn bán tại chợ đảm bảo an toàn

Đó là khẳng định ông Nguyễn Hữu Thắng, Chi cục phó Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa. Bởi nguồn thịt hiện nay bán ở các chợ, hầu hết là do Cty CP và Cty CJ cung cấp cho các lò mổ giết mổ, chỉ số ít của các trang trại và hộ chăn.

Trong khi đó, lợn của các Cty CP, CJ và trang trại trên địa bàn tỉnh đa phần được chăn nuôi theo quy mô trại lạnh, khép kín. Đồng thời được Chi cục giám sát suốt quá trình chăn nuôi từ khâu nhập con giống, tiêm phòng vacxin và được giám sát kiểm tra chất cấm trước khi xuất bán.

13-37-53_3
Ông Võ Tám Quang cho biết, dù thịt lợn bán ra có nguồn gốc rõ ràng nhưng tiêu thụ rất chậm

Còn đối với những hộ chăn nuôi nhỏ cũng có sự chủ động con giống do tự nuôi lợn nái hoặc lấy lợn giống từ những Cty sản xuất lợn giống trên địa bàn. Rồi họ cũng thực hiện tiêm phòng đảm bảo, được cơ quan thú y và chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

Hơn nữa, nhằm đáp ứng chất lượng sản phẩm thịt lợn và ngăn ngừa dịch bệnh động vật, đặc biệt là DTLCP xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh xuất phát từ hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, Chi cục đã tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Ông Võ Tám Quang khẳng định hiện tại thịt lợn bán ở chợ cũng an toàn như trong siêu thị

Cụ thể, toàn tỉnh có 136 lò giết mổ lợn đã được Chi cục tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát về điều kiện vệ sinh thú y lò mổ, chú trọng kiểm tra nguồn gốc lợn được giết mổ. Bố trí đầy đủ nhân viên trực tiếp thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch hoặc tài liệu chứng minh nguồn gốc lợn nói riêng, gia súc, gia cầm nói chung đưa vào giết mổ. Tuyên truyền, vận động tới từng chủ cơ sở giết mổ lợn biết về tác hại của dịch bệnh gia súc, gia cầm nhất là bệnh DTLCP, đó là: Không mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn nghi bệnh, chết, không rõ nguồn gốc. Đồng thời hướng dẫn họ thường xuyên thu dọn vệ sinh, khử trùng cơ sở và phương tiện vận chuyển sau mỗi ca sản xuất.

“Sản phẩm thịt lợn nói riêng, gia súc, gia cầm nói chung được bán ra thị trường đảm bảo được giết mổ từ những con lợn, con gia súc, gia cầm an toàn dịch bệnh, khỏe mạnh, không có chất cấm và có nguồn gốc rõ ràng”, ông Thắng nói.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa: Tổng đàn lợn thịt toàn tỉnh hiện có khoảng 228.000 con, trong đó Cty CP 157.000 con, Cty CJ có 36.000 con, còn lại các trại và hộ dân khoảng 35.000 con. Với số lượng trên, mỗi ngày các cơ sở chăn nuôi xuất bán ra thị trường từ 1.300 - 1.500 con lợn thịt.

Như vậy, với công suất giết mổ hàng ngày như thế, thì số lượng lợn thịt xuất chuồng trên địa bàn đủ để cung cấp cho các lò mổ trong tỉnh và khi thừa sẽ xuất đi tỉnh khác. Tuy nhiên hiện lượng thịt lợn tiêu thụ trên địa bàn hiện giảm mạnh dẫn đến có nhiều lò nghỉ mổ. Do đó, tổng công xuất giết mổ hiện tại chỉ còn khoảng 550 - 680 con/ngày.

 

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm