| Hotline: 0983.970.780

Khánh Hoà triển khai phòng chống dịch Covid-19 tại các cảng cá

Thứ Hai 05/07/2021 , 15:18 (GMT+7)

Sau khi cảng cá Hòn Rớ tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, các cảng cá còn lại đang hoạt động ở Khánh Hoà được tăng cường kiểm soát, thực hiện nghiêm ngặt.

Sau ghi nhận một ca dương tính SARS-CoV-2 ở Phú Yên liên tục vào cảng cá Hòn Rớ, TP Nha Trang mua cá, tỉnh Khánh Hòa quyết định tạm dừng hoạt động tại cảng cá này để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Cảng cá Đá Bạc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: KS.

Cảng cá Đá Bạc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: KS.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở NN-PTNT đã giao Chi cục Thủy sản Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản và các đơn vị liên quan thực hiện thông báo tới các địa phương, chủ tàu cá trong và ngoài tỉnh về việc tạm dừng cảng cá Hòn Rớ.

Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản, ngày 4/7, đơn vị đã có văn bản gửi các địa phương các tỉnh, thành phố ven biển để thông báo cho các tàu cả thuộc địa phương quản lý về việc tạm dừng hoạt động tại cảng cá Hòn Rớ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã thông báo, hướng dẫn các tàu cá điều chỉnh lộ trình cập bến về cảng cá Đá Bạc, TP Cam Ranh (Khánh Hòa) và hạn chế về cập tại cảng cá Vĩnh Lương và Đại Lãnh nơi được xác định có mức “nguy cơ cao” trong trường hợp về tại Khánh Hòa hoặc cảng cá các tỉnh lân cận để chủ động trong sản xuất. Ngoài ra, các tàu cá phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định khi cập bến.

Ông Lê Hải Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa cho biết, hiện đơn vị được giao 4 cảng cá lớn quản lý gồm: Vĩnh Lương, Hòn Rớ (TP. Nha Trang), Đá Bạc (TP. Cam Ranh), Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh) và 1 khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão ở Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa).

Cảng cá Đá Bạc bố trí lực lượng ngoài trước cổng cảng để kiểm soát phương tiện xe cộ vào cảng để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: KS.

Cảng cá Đá Bạc bố trí lực lượng ngoài trước cổng cảng để kiểm soát phương tiện xe cộ vào cảng để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ảnh: KS.

Trước tình hình cảng cá Hòn Rớ hiện tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch, đơn vị đã bố trí, sắp xếp nhân lực tại cảng cá Đá Bạc để hỗ trợ các tàu cá trong và ngoài tỉnh điều chỉnh lộ trình về cập bến đảm bảo duy trì hoạt động, ổn định sản xuất.

Song, để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hiện các cảng cá hoạt động đã được tăng cường kiểm soát, thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình. Cụ thể, thông thường các tàu vào cảng phải thông báo cho các Ban quản lý cảng. Sau đó, Ban quản lý cảng tiếp nhận thông tin cùng phối hợp các lực lượng Biên phòng kiểm tra sắp xếp. Nếu kiểm tra tất cả đảm bảo an toàn sẽ cho tàu cá thực hiện việc bốc dỡ hàng hóa.

Ghi nhận chúng tôi tại cảng cá Đá Bạc, hiện hiện đơn vị này đang tổ chức hướng dẫn các tàu cập cảng tàu bốc dỡ hàng thủy sản theo đúng quy định; công tác phòng chống dịch bệnh luôn đảm bảo theo biện pháp 5K của Bộ Y tế.

Các thuyền viên trên tàu cá được đo thân nhiệt trước khi cập cảng. Ảnh: KS.

Các thuyền viên trên tàu cá được đo thân nhiệt trước khi cập cảng. Ảnh: KS.

Theo ông Lê Văn Thiên, Trưởng Ban quản lý cảng cá Đá Bạc, để tiếp nhận tàu cá vào cập cảng, lực lượng biên phòng kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát phương tiện tại đầu luồng lạch dẫn tàu vào cảng. Khi tàu cá vào cảng, đơn vị sẽ tổ chức cho tất cả thuyền viên trên tàu khai báo y tế, đo thân nhiệt; thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Nếu phát hiện người đến từ vùng dịch có ca lây nhiễm cộng đồng, đơn vị sẽ báo ngay cơ quan y tế địa phương.

Về phương tiện xe vào cảng cũng phải thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế và thực khai báo y tế, đo thân nhiệt đầy đủ ngay tại cổng. Những phương tiện đến từ vùng có ca lây nhiễm cộng đồng để được vào cảng thì phải có giấy kiểm soát dịch bệnh phương tiện trên quãng đường di chuyển. Bên cạnh đó, người đi trên phương tiện đó phải có giấy xét nghiệm âm tính từ 3-5 ngày trước.

Cũng theo lãnh đạo Ban quản lý cảng cá Đá Bạc, từ ngày 4/7 đến nay, tàu thuyền vào cảng vẫn ít, chủ yếu các tàu trong tỉnh. Đơn vị đã bố trí 2 ca trực 24/24 giờ để tăng cường công tác phòng chống dịch cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu vào cảng bốc dỡ thủy sản.

Được biết, hiện năng lực cảng cá cá Đá Bạc có thể đáp ứng cho khoảng 10 tàu cùng một lúc cập cảng bán cá và mỗi ngày có thể phục vụ cho khoảng 100 tàu cá ra vào cập cảng.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm