| Hotline: 0983.970.780

Khô đặc sản tất bật chờ Tết đến

Thứ Năm 15/01/2015 , 07:45 (GMT+7)

Thời điểm này đang vào mùa cao điểm chế biến các loại khô đặc sản phục vụ tết, từ khô cá lóc, cá sặc, cá tra phồng, cá trê…, đến khô rắn và khô nhái (kiều nữ chân dài).../ "Kiều nữ chân dài" dễ bán

An Giang được xem là nơi sản xuất cá khô nổi tiếng ở ĐBSCL, như khô cá tra phồng, khô cá sặc bổi, khô cá lóc, khô rắn, khô nhái…, mỗi năm có thể cung cấp cho thị trường trong nước hàng trăm tấn khô cá các loại và cả XK. Đặc biệt, năm nay loại khô rắn và khô nhái sản xuất tại vùng Bảy Núi đang cháy hàng trong mùa tết.

Anh Lê Văn Tiểu, chủ cơ sở sản xuất khô rắn, ở xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang cho biết: Năm nay thị trường rất hút hàng loại khô rắn, đã có nhiều người từ các tỉnh ĐBSCL và TP.HCM đến đặt hàng trước cả tháng, đa phần mua về dùng làm quà biếu.

Tuy nhiên, thị trường biết đến loại khô này toàn là khách “vip”, bởi giá khá cao từ 300.000-400.000đ/kg, còn loại đặc biệt lên tới 500.000đ/kg. Thời điểm này, cơ sở của anh sản xuất bình quân 20-25kg/ngày, nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu khách đặt.

Bởi nguồn nguyên liệu không sẵn, vì đa phần các loại rắn bắt trong tự nhiên như rắn nước, rắn bông súng, rắn râu, rắn trun, rắn hổ hành…, bắt mãi cũng cạn nguồn.

Theo anh Tiểu, bình quân cứ 10kg rắn sống cho ra 1kg khô. Hình thức làm khô rắn nhọc nhằn hơn các loại khô khác. Sau khi lấy thịt rắn làm khô, còn xương rắn bán giá 200.000đ/kg cho những người chuyên nấu cao rắn. Mỗi năm chỉ làm được một mùa khô rắn bán tết.

13-12-36_nh-1-sn-xut-kho-rn-o-n-ging
Sản xuất khô rắn ở An Giang

Về vùng chuyên làm loại khô nhái, ở xã Vĩnh Trung – Tịnh Biên- An Giang, nơi đây có hơn 20 hộ đang tất bật vào mùa cao điểm.

Chị Nguyễn Thị Liền, đang phơi nhái, cho biết: Mấy năm nay khô nhái được nhiều người biết đến là đặc sản ở vùng Bảy Núi. Hiện gia đình chị có 4 người đều tập trung sản xuất khô nhái, bỏ hẳn chuyện đồng áng để kịp giao cho khách đặt.

“Không biết vì lý do gì mà cách đây 1-2 tháng, khách ở TP.HCM và cả Hà Nội điện thoại xuống đặt tiền nhờ làm khô nhái, lấy trước tết khoảng 20 ngày. Chính vì vậy gia đình tôi phải tranh thủ làm cho đủ 50kg khô nhái giao cho khách đúng hẹn”, chị Liền nói.

13-12-36_nh-3-phoi-kho-c-sc-boi-phuc-vu-cho-thi-truong-tet
Phơi khô cá sặc bổi phục vụ cho thị trường tết

Khô sặc bổi Khánh An nổi tiếng nhờ cá lớn, màu đen bóng, thơm ngon, mỡ nhiều, người tiêu dùng rất ưa chuộng. Muốn có khô sặc bổi hấp dẫn, mùi vị thơm ngon, đạt yêu cầu vệ sinh thực phẩm, người làm phải có kinh nghiệm từ khâu chọn, làm cá, ướp cá cho đến phơi.

Hiện tại, nhái sống được các hộ làm khô thu mua từ 30.000 -35.000đ/kg; đối với nhái đã lột da, giá khoảng 60.000đ/kg. Với mức giá này, người bắt nhái giỏi mỗi đêm có thể thu nhập từ 300.000 – 500.000đ.

Chị Võ Thị Rỡ, một hộ làm khô nhái cho biết, trung bình mỗi ngày chị thu mua khoảng 30 – 40kg nhái từ 20 hộ dân trong vùng. 1kg nhái tươi sau khi chế biến được 0,4gram khô nhái. Như vậy, mỗi ngày chị mua 30kg nhái tươi, sau khi chế biến được 12kg khô nhái. Hiện loại đặc sản này bán với giá từ 300.000 – 500.000đ/kg.

Bên cạnh đó, mặt hàng khô cá lóc, sặc bổi cũng bán rất chạy trong dịp cuối năm. Ông Nguyễn Tấn Tài, chủ cơ sở khô cá lóc Kim Huê, ở huyện Chợ Mới cho biết, hiện cơ sở của ông tiêu thụ từ 800kg -1 tấn khô cá lóc dịp cuối năm, trong khi đó ngày thường chỉ khoảng 250 - 300kg. Thường thì 4kg cá lóc tươi sẽ làm ra được 1kg cá lóc khô. 

Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ sạp khô tại chợ Long Xuyên cho biết, bình quân mỗi mùa tết, sạp khô của chị bán vài trăm ký khô cá lóc.

Theo thống kê, mỗi năm làng khô sặc bổi Khánh An SX khoảng 3.000 tấn khô các loại (cá lóc, lóc bông, cá trèn, cá sặc bổi…), trong đó chủ lực là khô sặc bổi.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên

Chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương Nam Trung bộ - Tây Nguyên 2024 sẽ được tổ chức tại TP Nha Trang từ ngày 23 – 24/5.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm